Triển khai mô hình điểm “Hội Nông dân xã không để phát sinh người nghiện ma túy”

25/04/2019 - 19:44

Quang cảnh cuộc họp.

 

Chiều 24-4-2019, tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Đảng ủy xã tổ chức triển khai thực hiện mô hình “Hội Nông dân xã không để phát sinh người nghiện ma túy” năm 2019.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Út - Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đề xuất một số giải pháp cụ thể như: Hội Nông dân xã cần cụ thể hóa kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình, tham mưu cấp ủy phân công rõ trách nhiệm của từng ngành, đoàn thể, riêng lực lượng công an sẽ là đơn vị chủ công, gắn kết thường xuyên và sâu sát với Hội Nông dân cơ sở. Chủ động phối hợp với ngành chức năng tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động, cảm hóa đối tượng cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm ma túy.

Phát kết luận hội nghị, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến đề nghị, Công an huyện tiếp tục phối hợp với địa phương theo dõi, hướng dẫn công tác phối hợp thực hiện mô hình. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã và ấp quyết liệt vào cuộc tuyên truyền vận động thực hiện mô hình, trong đó Hội Nông dân xã là đơn vị chủ công.

Được biết, theo kế hoạch năm 2019, Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Hội Nông dân xã không để phát sinh người nghiện ma túy” tại 9 xã được chọn làm điểm (mỗi huyện chọn 1 xã làm điểm). Cụ thể: xã Phú Vang (Bình Đại), xã Hòa Nghĩa (Chợ Lách), xã Phú Khánh (Thạnh Phú), xã Phú Nhuận (TP. Bến Tre), xã Bình Khánh Tây (Mỏ Cày Nam), xã Mỹ Chánh (Ba Tri), xã Thành Triệu (Châu Thành), xã Tân Bình (Mỏ Cày Bắc) và xã Phước Long (Giồng Trôm).

Huỳnh Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN