Tuyến đường NTM dẫn vào ấp Hồ Sen. Ảnh: Minh Mừng
Theo ông Đào Văn Hội - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành, xã quan tâm thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó tập trung phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp. Từ các nguồn vốn tín dụng, vốn Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân,... xã đã xây dựng các dự án, như: phát triển đàn bò thịt, bò sữa, tham gia các chuỗi liên kết, hợp tác xã trồng dừa,... tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Bên cạnh việc duy trì và phát triển ngành nghề sẵn có tại địa phương, xã luôn tạo mọi điều kiện, khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh, mở rộng ngành nghề mới.
Xã có 3 tổ hợp tác chăn nuôi bò, với tổng số 81 thành viên. Trong đó, có 1 tổ hợp tác chăn nuôi bò vỗ béo, ở ấp Hồ Sen được UBND xã quyết định công nhận từ năm 2011, với 31 thành viên, hoạt động có lãi liên tục nhiều năm liền. Ngoài ra, xã còn có 1 tổ hợp tác liên kết và tiêu thụ dừa (71 thành viên), 5 tổ giống (64 thành viên), 5 tổ liên kết sản xuất lúa (104 thành viên), với 47 ha.
Từ chỗ độc canh cây lúa, giờ đây nông dân Bình Thành đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Hiện xã còn 900ha lúa, năng suất bình quân khoảng 4,6 tấn/ha/vụ. Nông dân đã chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và trồng cỏ nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hộ ông Bùi Văn Công, sinh năm 1964, ở ấp Hồ Sen hiện kinh tế ổn định nhờ chuyển đổi phần lớn diện tích đất sản xuất lúa sang trồng dừa, kết hợp trồng cỏ nuôi bò. Ông Công hiện có 1,2 ha đất trồng dừa đang cho trái, 8 con bò thịt, thu nhập hàng năm hơn 150 triệu đồng.
Đời sống được nâng lên, ông Công cũng như các hộ nông dân khác trong xã có điều kiện đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM.
Lãnh đạo xã Bình Thành quan tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Đến nay, toàn xã có 360 hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ (327 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ; 8 cơ sở xẻ gỗ; 13 cơ sở xay xát; 12 cơ sở cơ khí). Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn, cơ khí sửa chữa được xã tập trung phát triển, các loại hình thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã được mở rộng, nhiều cơ sở phát triển với quy mô lớn và hoạt động hiệu quả.
Qua 7 năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xã đã mở 9 lớp dạy nghề, với 276 người được đào tạo (242 người có việc làm sau khi đào tào). Số người có việc làm trong độ tuổi lao động là 6.821 người, đạt tỷ lệ 91,27%. Xã tập trung giải quyết việc làm cho lao động, nhất là vận động thanh niên tham gia xuất khẩu lao động, đào tạo nguồn lao động có tri thức.
Hiện kinh tế xã phát triển khá toàn diện, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu đồng/người/năm (năm 2011) lên 37,33 triệu đồng/người/năm (năm 2017). Xã chỉ còn 103 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,56%.
Kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng lên. Xã Bình Thành đã đạt chuẩn xã chuẩn NTM vào đầu năm 2018 và đang tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Minh Mừng