Xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của Bến Tre

14/11/2013 - 17:15

Trong canh tác lúa hiện nay, các giống lúa mới được Trung tâm Giống nông nghiệp Bến Tre và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống lúa cung ứng rất phong phú và đa dạng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng giống lúa của nông dân trong tỉnh.

Bộ giống chủ lực gồm: OM 6162, OM 4900, OM 6976, OM 3536, OMCS 2000, OM 8923, OC 10… hoặc các giống trung vụ như OM 1348, OM 1350, OM 1352, OM 2496.

Trong các giống trên, giống chiếm cơ cấu diện tích cao nhất trong tỉnh hiện nay lại là giống OC10. Giống có thời gian sinh trưởngÕphù hợp (105 ngày), khả năng nhảy chồi tốt, cứng rạ và cao cây (105-110cm), hạt màu vàng sáng, bông dài, tỷ lệ hạt chắc cao, ít sâu bệnh, rất dễ canh tác, thích hợp với mọi vùng đất và mùa vụ trong năm. Gạo của giống OC10 trong, đẹp, ít bạc bụng, đặc biệt tỷ lệ gạo nguyên trong xay chà rất cao (>65%). Gạo nở và cứng cơm, rất thích hợp để sử dụng chế biến bánh, bún và các sản phẩm từ gạo. Tiềm năng năng suất của giống OC10 khá cao, có khả năng đạt khoảng 7,5-8 tấn/ha/vụ, nhất là trong vụ Đông Xuân.

Mặc dù vậy, nhưng OC10 vẫn chưa chính thức được phép sản xuất do không nằm trong danh mục giống được phép sản xuất đại trà. Nhưng khi triển khai mô hình cánh đồng mẫu ở Bến Tre, Công ty Lương thực Bến Tre đã chọn giống OC10 để bao tiêu sản phẩm, đã công bố chất lượng hàng hóa, hàng năm Công ty thu mua khoảng 1.000 tấn gạo để xuất khẩu. Vì vậy, Hội Nông dân các xã và nhiều bà con nông dân trong tỉnh đã kiến nghị ngành giống cung ứng giống OC10 cấp xác nhận để nông dân sử dụng cho các cánh đồng mẫu. Chính vì vậy, công tác phục tráng giống OC10 được thực hiện từ vụ Hè - Thu năm 2012, tại Trại Giống Ba Tri, là địa bàn canh tác giống lúa OC10 nhiều nhất trong tỉnh. Đến nay, qua 3 vụ thực hiện phục tráng, Trung tâm đã chọn được 3 dòng OC10 năng suất cao, cứng cây, ít sâu bệnh, trổ và chín đồng loạt, có thời gian sinh trưởng 105 ngày, có những đặc tính cơ bản của giống OC10 đang trồng đại trà trong tỉnh. Các dòng này đã được Trung tâm Khảo - Kiểm nghiệm Giống và Sản phẩm cây trồng vùng Nam bộ công nhận đạt cấp giống siêu nguyên chủng. Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh nhân nhanh trong vụ Hè - Thu 2013 trên diện tích hơn 3ha giống nguyên chủng. Trại Giống Ba Tri đã tổ chức hội thảo tham quan đánh giá kết quả chọn giống. Qua hội thảo, tất cả đại biểu đều công nhận giống OC10 phục tráng đạt yêu cầu về hình thái và khả năng sinh trưởng, phát triển. Từ nguồn giống nguyên chủng này, Trung tâm Giống nông nghiệp đã cung cấp cho các cánh đồng mẫu và các tổ giống, hộ nông dân có nhu cầu sử dụng để sản xuất giống trong vụ Thu - Đông 2013.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích