Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nữ tướng Nguyễn Thị Định và phát động cao điểm 60 ngày thi đua Đồng Khởi mới

14/12/2019 - 14:08

BDK.VN - Tối 13-12-2019, UBND huyện Giồng Trôm và UBND xã Lương Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nữ tướng Nguyễn Thị Định và phát động cao điểm 60 ngày thi đua Đồng Khởi mới.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cùng lãnh đạo huyện Giồng Trôm và đông đảo người dân đến dự.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa Phan Thị Thắm đã phát biểu ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, không chỉ là niềm tự hạo của dân tộc Việt Nam mà còn là niềm tự hào chung đối với các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, của người dân Lương Hòa.

 Sự cống hiến lớn lao đó xứng đáng được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quí. Đảng bộ và nhân dân Lương Hòa mãi mãi ghi sâu tình cảm tốt đẹp của cô Ba, bà Ba, Nữ tướng Nguyễn Thị Định đối với nơi chôn nhao cắt rốn.

Thế hệ trẻ hôm nay và mai sau nguyện phấn đấu hết sức mình tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Cô đến bến bờ thành công.

 Hơn 40 năm qua Đảng bộ và người dân Lương Hòa bắt tay xây dựng lại quê hương và bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi.

Chủ tịch UBND xã Trương Hoàng Hà phát động phong trào 60 ngày thi đua “Đồng khởi mới” cho rằng, qua 10 năm phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đã vận động các nguồn lực trên 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả còn thấp, hiện xã mới chỉ đạt 10 tiêu chí. Năm 2020 là năm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Do vậy, nhân kỷ niệm 100 năm Nữ tướng Nguyễn Thị Định và hưởng ứng 60 ngày thi đua “Đồng khởi mới”, do Tỉnh ủy Phát động, Đảng bộ, chính quyền và người dân cần được tập trung cao độ và đi vào chiều sâu, trước hết là ngay từ những hộ gia đình, khu dân cư…

Trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân.

Trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân.

Qua phát động, các mạnh thường quân là người con quê hương Lương Hòa, huyện Giồng Trôm xa quê hương đã ủng hộ kinh phí thực hiện 2 tuyến đường ĐX01, ĐX02, với tổng số tiền 11 tỷ đồng.

Tuyến ĐX01 vào UBND xã 7 tỷ đồng, trong đó kinh phí tổng công trình 13,5 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách hỗ trợ, khởi công năm 2020.

Tuyến ĐX02 đường ấp Hòa Trị, mạnh thường quân ủng hộ 4 tỷ đồng, tổng giá trị công trình 8,7 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách huyện hỗ trợ, nhân dân xã hỗ trợ ngày công và san lắp mặt bằng, khởi công năm 2020.

Tuyến đường ra bia Chiến Thắng ấp Hòa Lợi mạnh thường quân ủng hộ 1,5 tỷ đồng. Đợt cao điểm vận động người dân trong ngoài tỉnh, của xã ủng hộ số tiền trên 12 tỷ đồng.

“Việc thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với 60 ngày thi đua Đồng Khởi mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nên phải tập trung cao trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phát huy nội lực, sức mạnh trong dân để tạo thành phong trào thi đua sâu rộng. Với tinh thần đó, tôi kêu gọi các ngành, đoàn thể và nhân dân cùng nhau chung sức, chung lòng, quyết tâm thi đua, bằng chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo với quyết tâm cao nhất, đưa Lương Hòa phát triển nhanh, bền vững hơn, đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020”, Chủ tịch UBND xã Trương Hoàng Hà nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN