 |
Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Soonthorn Sayachak trong một buổi gặp lãnh đạo TPHCM |
Việc thành lập nước CHDCND Lào là một bước ngoặt to lớn trong lịch sử lâu dài
của nhân dân Lào, đánh dấu sự kết thúc cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, mở ra
thời kỳ phát triển mới trong lịch sử của dân tộc Lào, mở ra một kỷ nguyên mới -
kỷ nguyên nhân dân Lào thực sự trở thành người làm chủ vận mệnh của mình, làm
chủ hoàn toàn đất nước độc lập, tự do.
Nhân dịp
Quốc khánh lần thứ 32 của nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2007), bà Soonthorn Sayachak - Đại sứ
CHDCND Lào tại Việt Nam đã có bài phát biểu trên Đài Tiếng nói Việt
Nam.
Đại sứ Soonthorn Sayachak nêu
rõ: Trước
đây 32 năm, ngày 2/12/1975, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã nhất trí
thông qua Nghị quyết lịch sử xoá bỏ hoàn toàn chế độ quân chủ, thành lập nước
CHDCND Lào bằng phương pháp hoà bình, kiểu “Sen không nát, nước không đục”. Việc
thành lập nước CHDCND Lào là một bước ngoặt to lớn trong lịch sử lâu dài của
nhân dân Lào, đánh dấu sự kết thúc cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, mở ra thời
kỳ phát triển mới trong lịch sử của dân tộc Lào, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ
nguyên nhân dân Lào thực sự trở thành người làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ
hoàn toàn đất nước độc lập, tự do.
Kể
từ đó đến nay, CHDCND Lào bắt đầu xây dựng chế độ mới với cơ sở kinh tế quốc gia
rất non kém, cơ sở vật chất - kỹ thuật về mặt kinh tế và xã hội – văn hoá trong
tình trạng yếu kém, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nhiều thập kỷ, số người
không biết chữ chiếm 90% dân số… Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt
của Đảng nhân dân Cách mạng Lào và với sự phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và
ý chí tự lực tự cường cộng với sự giúp đỡ to lớn của các nước bạn bè, suốt 32
năm qua, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Bảo vệ và xây dựng đất nước, CHDCND
Lào đã biến đổi tích cực về nhiều mặt, như: chính trị ổn định vững chắc, trật tự
an ninh xã hội được bảo đảm; kinh tế xã hội phát triển liên tục; đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân các bộ tộc Lào ngày càng được cải thiện tốt lên;
vị thế của CHDCND Lào trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.
Đặc
biệt sau khi Đảng Nhân dân cách mạng Lào khởi xướng đường lối đổi mới được thông
qua trong Đại hội Đảng lần thứ IV năm 1986 đến nay, nhịp độ phát triển kinh tế
liên tục, như: Trong những năm 1986-1990, GDP trung bình tăng 4,8%, giai đoạn từ
1991-1995 tăng trung bình 6,4%, giai đoạn 1996-2000 trung bình tăng 6,2% và giai
đoạn 2001-2005 tăng trung bình 6,2%. Riêng năm 2006-2007 tăng 7,5%; đời sống của
nhân dân từng bước được cải thiện: Thu nhập của nhân dân từng giai đoạn tăng
lên, như năm 1985, GDP tính bình quân đầu người 114 USD, năm 1990 tăng lên 211
USD, năm 1995 đạt 380 USD, năm 2005 đạt khoảng 500 USD/người và 6 tháng đầu năm
2007 đạt khoảng 678 USD/ngư
Theo VOV