Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam

27/09/2018 - 14:07

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn Cuba.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn Cuba.

Chiều 26-9-2018, UBND tỉnh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam.

 Bà Lopez  Arguelles - Tổng lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Duy Cương - Phó chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba cùng đoàn Cuba tham dự.

Về phía tỉnh Bến Tre có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, một số cán bộ, sinh viên có thời gian sinh sống, làm việc tại Cuba đến dự.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Cương - Phó chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã ôn lại truyền thống 55 năm Ngày thành lập Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam. Ông cho biết, lịch sử đã ghi nhận Cuba là nước đầu tiên trên thế giới thành lập tổ chức Đoàn kết với Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, mạng lưới cơ sở của Ủy ban đã mở rộng ra toàn quốc, với 25 ngàn chi hội và nhiều hoạt động phong phú của Ủy ban đã lan tỏa tới từng trường học, xí nghiệp, từng khu dân cư thành thị cũng như nông thôn, vượt qua biên giới Cuba, tác động tới nhiều nước Mỹ La Tinh, châu Phi, châu Á.

Cuba đã thật sự trở thành lá cờ đầu của phong trào đoàn kết với Việt Nam của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Khó có thể kể hết các tập thể lao động sinh viên, học sinh, nông dân, cơ sở sản xuất, trường học, công viên, bệnh viện trên đất nước Cuba được mang tên các anh hùng của Việt Nam như: Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng hoặc những địa danh diễn ra cuộc chiến đấu anh dũng ở miền Nam Việt Nam vào thời kỳ đó.

Đoàn họp mặt chụp ảnh với lãnh đạo tỉnh.

Đoàn họp mặt chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh.

Những hoạt động đoàn kết, giúp đỡ trong sáng và vô điều kiện của Cuba dành cho Việt Nam vào những thời điểm khó khăn của cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ đã có tác dụng cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với quân dân miền Nam cũng như trong cả nước. Chủ tịch Cuba Fidel Castro từng có câu nói  “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình” và hình ảnh của Người phất cao lá cờ Giải phóng trong chuyến thăm lịch sử đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị tháng 9-1973 là kết tinh của những tình cảm từ đáy lòng của nhân dân Cuba anh em dành cho nhân dân Việt Nam và đã trở thành biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh Lopez Arguelles cho rằng, năm nay, ngoài các lễ kỷ niệm rất quan trọng đối với lịch sử hữu nghị giữa hai nước, chúng ta kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam, là hình thức lần đầu tiên được thành lập ở cấp độ quốc tế. Đó là ngày 25-9-1963, việc thành lập Ủy ban là một trong những sáng kiến của người bạn vĩ đại Việt Nam: Tổng Tư lệnh Fidel Castro, người 10 năm sau lần đầu tiên đã đến đất nước này, trong một chuyến thăm lịch sử mà chúng ta vừa kỷ niệm lần thứ 45.

Ủy ban là một phong trào quần chúng trong lĩnh vực đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Giải phóng Quốc gia (FNL) và với sự ủng hộ của Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, được thành lập bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ Cuba, Ủy ban tuyên truyền ra khắp thế giới thực tế cuộc chiến ở bán đảo Đông Dương và mang lại sự đoàn kết với những người cách mạng Việt Nam ở miền Bắc, miền Nam đấu tranh vì sự giải phóng.

Sự cống hiến và tài năng của Melba Hernandez, Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban, có tính chất quyết định. Việc bổ nhiệm Melba, một nữ anh hùng của Moncada, đánh dấu sự khởi đầu cho truyền thống về nhân vật nữ trong việc thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hữu nghị lịch sử giữa hai nước. 

Hai năm sau sự ra đời của Ủy ban Cuba Đoàn kết năm 1965, Hội Hữu nghị Việt - Cuba được thành lập. Trong các nữ chủ tịch của Hội, những phụ nữ nổi bật trong lịch sử chính trị Việt Nam thì đồng chí Nguyễn Thị Định là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân và là người con gái mẫu mực của Bến Tre. Mục đích mà chúng ta tiến tới ở hai nước và Hội Hữu nghị, cả Cuba và Việt Nam, là sự củng cố các mối quan hệ lịch sử đã hình thành từ những truyền thống là sự tăng cường hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực có thể và tìm kiếm các sáng kiến để truyền đạt cho các thế hệ mới những di sản tình anh em chúng ta.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi xúc động cho rằng, trải qua 34 năm từ khi Bến Tre có Làng Moncada - Lương Hòa, nhân dân Lương Hòa luôn có những hoạt động hướng về Cuba với niềm tự hào và tình cảm anh em đặc biệt. Chính quyền và người dân Lương Hòa xem những sự kiện trọng đại trên đất nước của người anh em kết nghĩa với mình như của chính mình. Hàng năm, Đảng bộ và nhân dân Lương Hòa ngoài tổ chức các ngày lễ lớn của quốc gia và địa phương, còn tổ chức kỷ niệm Ngày lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba.

“Quê hương Bến Tre vinh dự nhiều lần được tiếp đón các đồng chí lãnh đạo Cuba như Chủ tịch Quốc hội Cuba, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Cuba, Đại sứ và Tổng lãnh sự Cuba đến thăm và tham dự nhiều hoạt động tại Làng Moncada. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng là tài sản vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần ra sức giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền lại cho thế hệ mai sau” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN