Kỷ niệm trọng thể 54 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi và 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

19/01/2014 - 17:38
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Châu Ngọc Toán - đảng viên ở Mỏ Cày Nam (quê Quảng Nam). Ảnh: H. Vũ

Chiều 17-1-2014, tại Khu di tích   lịch sử Đồng Khởi (Định Thủy), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 54 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960 - 17-1-2014) và 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2014).

Đến dự có các vị nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre: ông Nguyễn Xuân Kỷ, ông Nguyễn Văn Thới, ông Huỳnh Văn Be; ông Nguyễn Thái Xây - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và đông đảo người dân bốn xã: Định Thủy, Bình Khánh Đông, Bình Khánh Tây và Phước Hiệp.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình đấu tranh của quân và dân Bến Tre dẫn đến sự thành công của cuộc Đồng Khởi vào 17-1-1960. Để giữ gìn, phát huy truyền thống Đồng Khởi, truyền thống yêu nước của quân và dân Mỏ Cày, đồng chí Trần Thị Thúy - Bí thư Huyện Đoàn Mỏ Cày Nam, cho biết: “Tuổi trẻ chúng tôi mãi mãi tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần Đồng Khởi dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện nhà. Chúng tôi - những thanh niên và trí thức trẻ quê hương Đồng Khởi mới anh hùng không ngừng rèn luyện, nguyện biến quyết tâm thành hành động, biến lời hứa thành việc làm thiết thực, luôn phấn đấu để ngọn lửa Đồng Khởi thần kỳ mùa xuân năm 1960 cháy mãi trong lòng từ thế hệ trẻ này sang thế hệ trẻ mai sau ở Mỏ Cày Nam”.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức trao Huy hiệu Đảng (đợt 3-2) cho 45 đồng chí.

* Cùng ngày, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 54 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi và mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ 2014.

Đại diện Đảng ủy Khối doanh nghiệp tặng quà cho đơn vị đăng cai. Ảnh: P.H

Dịp này, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt các chính sách cho người lao động, góp sức xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế doanh nghiệp và phối hợp chăm lo gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG VŨ - PH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN