Năm 2012, sự suy giảm kinh tế thế giới, sự biến đổi khí hậu thất thường đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế đời sống của mọi người; trong đó, người nông dân chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Chưa lúc nào như năm 2012, giá dừa “rơi” thê thảm, dừa khô trên cây, dừa rụng đầy mương vườn, nuôi heo bằng dừa. Đã vậy, một số loại trái cây chủ lực (bòn bon, măng cụt, sầu riêng…) cũng điêu đứng không kém. Tại nhiều kỳ họp HĐND năm 2012, các vấn đề bức xúc này đã được nhiều cử tri đặt ra và UBND tỉnh đã trả lời.
* Về tình hình kinh tế và đời sống người trồng dừa gặp khó khăn?
- Trước tình hình giá dừa giảm mạnh, đời sống người trồng dừa gặp khó khăn, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công để khuyến khích nông dân trồng xen, nuôi xen trong vườn dừa như trồng thêm cacao, bưởi da xanh; nuôi tôm càng xanh và phát triển thêm ngành tiểu thủ công nghiệp nhằm tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác; đồng thời, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2012 (ngày 10-7-2012) về hỗ trợ tiền mua phân bón cho nông dân. Đến nay, các huyện, thành phố đã cơ bản triển khai và giải ngân tiền cho nông dân trồng dừa, với tổng kinh phí đợt I - năm 2012 là 50,8 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ 80% tiền giống cacao cho nông dân.
Mặt khác, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường công tác tiêm ngừa vắc-xin phòng bệnh, tiêu độc khử trùng trên đàn gia súc, gia cầm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát hóa chất cấm trong chăn nuôi, tập huấn kỹ thuật…; triển khai xây dựng các mô hình nuôi tôm càng xanh với diện tích 20ha, có tổng vốn đầu tư là 763,206 triệu đồng; xây dựng 38 mô hình liên kết cho người trồng dừa, trong đó có 30% số tổ; xây dựng vườn dừa mẫu tại huyện Giồng Trôm và Châu Thành; xây dựng 27 mô hình thoát nghèo bền vững và đang tiến hành xây dựng chương trình phát triển ngành dừa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; vận động doanh nghiệp mở 8 đại lý thu mua dừa trái trực tiếp trong dân.
* Việc đầu tư xây dựng Nhà máy bảo quản trái cây sau thu hoạch?
- Trong qui hoạch phát triển công nghiệp tỉnh và trong các danh mục kêu gọi đầu tư, UBND tỉnh cùng các sở, ngành và Trung tâm Xúc tiến đầu tư của tỉnh đã xác định đây là Dự án ưu tiên mời gọi, tìm kiếm nhà đầu tư, nên trong hầu hết các hội nghị, hội thảo tại các triển lãm, hội chợ, mà có các đơn vị của Bến Tre tham gia thì Dự án này luôn được đưa vào giới thiệu để tìm kiếm nhà đầu tư. Qua đó, có một số doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu thông tin, nhưng chưa triển khai thực hiện Dự án.