Làm giàu trên đất miền Đông

17/01/2011 - 08:04
Ông Nguyễn Văn Mịn chăm sóc mì trồng xen trong vườn cao su 3 năm tuổi.

Trong không khí se lạnh của tiết trời đầu xuân, vượt hàng trăm cây số, chúng tôi cùng đoàn cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Giồng Trôm đến huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước), nơi có trên 60 hộ dân Giồng Trôm đang sinh sống, lập nghiệp.

Chương trình di dân lập nghiệp của huyện Giồng Trôm được thực hiện từ năm 2003 ở 2 tỉnh: Bình Phước và Đắc Lắc. Ở Bình Phước, 68 hộ dân khai thác vùng đất Nông trường 425, xã Tân Hiệp (Hớn Quản) và xã Phú Trung (Bù Gia Mập). Tại đây, mỗi hộ được cấp 1ha đất sản xuất và nhà ở.

Ông Nguyễn Văn Mịn (quê gốc tại xã Long Mỹ), ở Nông trường 425 nhớ lại: Lúc đầu, đây là vùng đất hoang sơ, khô cằn sỏi đá, toàn cây rừng, tranh, tre, nứa… thời tiết lại khắc nghiệt; không rành đường đi nước bước, cuộc sống của những hộ kinh tế mới vô cùng khó khăn. Nhưng với suy nghĩ, đã ra đi thì phải thành công, dù khó khăn cũng không lùi bước, chúng tôi bắt tay nhau quyết tâm đoàn kết, khai phá vùng đất này và hứa hẹn nhau sẽ làm giàu trên vùng đất mới.

Nghĩ là làm, ý chí của những người con quê hương đất thép trong chiến tranh giải phóng quê hương nay một lần nữa trỗi dậy trên vùng đất đỏ miền Đông Nam bộ. Trên diện tích đất được khoán, bà con khai phá, cải tạo rừng hoang để trồng điều, cao su. Đất không phụ lòng người, cây điều, cao su được những bàn tay cần mẫn chăm sóc không bao lâu đã lớn nhanh và cho thu nhập. Bên cạnh cây trồng chủ lực, bà con còn trồng xen để lấy ngắn nuôi dài và chăn nuôi để cải thiện bữa ăn. Ông Mịn cho biết: Bây giờ thì cuộc sống đã tạm ổn. Vùng đất này trồng được nhiều loại cây ăn trái như: cam, chanh, quýt, mít, xoài; dưới ao còn có thể nuôi cá nên cuộc sống cũng đầy đủ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vùng đất này rất thích hợp với cây cao su và chất lượng mủ tốt nên bán được giá cao. Đến nay, hầu hết bà con Giồng Trôm đã chuyển sang trồng cao su (được 2-3 năm tuổi). Ông Nguyễn Văn Toàn, quê gốc ở xã Châu Hòa, là người Giồng Trôm đầu tiên ở Nông trường 425 trồng cao su. Hiện vườn cao su của ông (1,5ha) đang bước vào giai đoạn thu hoạch, cho thu nhập hàng tháng từ 15-20 triệu đồng. Theo ông Toàn, đây là năm đầu khai thác, cây còn nhỏ và cho mủ chưa đều (khoảng 70% cây trong vườn) nên thu nhập chưa cao. Khi cây cho mủ đều, từ năm khai thác thứ 3 trở đi, cao su của ông sẽ cho thu nhập trên 30 triệu đồng/tháng. Nếu với giá cao như hiện nay thì đây quả là “vàng trắng” trên vùng đất đỏ.

Kinh tế ổn định, nhận thấy đây là vùng đất đầy tiềm năng, bà con đã khai phá hết phần đất bìa chéo, đất hoang để mở rộng diện tích sản xuất. Đến nay, trung bình mỗi hộ sản xuất có trên 1,5ha đất. Đồng thời, bà con còn mở thêm dịch vụ mua bán, đi làm thuê để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Anh Lê Văn Hồng Tín (quê gốc ở xã Hưng Lễ) tiết lộ: Ở đây, công việc làm thuê rất nhiều và ổn định, như: hái xoài, làm cỏ, trồng và chăm sóc cây… Qua đó, mỗi lao động có thu nhập 60.000đồng/ngày, trung bình một năm từ 6 đến 7 tháng là có việc làm.

Bà Nguyễn Thị Lến (quê gốc xã Tân Hào), hiện là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phú Chiến, xã Phú Trung (Bù Gia Mập) nhận xét: Kinh tế của bà con năm nay phát triển rất nhiều so với những năm trước. Do năm nay được cấp sổ đỏ nên bà con mạnh dạn vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, năm nay thời tiết thuận lợi cho cây điều và giá điều đang ở mức cao, nên bà con rất phấn khởi trông chờ một mùa bội thu. Riêng ông Võ Minh Tâm, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân xã Tân Hiệp (Hớn Quản), không khỏi tự hào khi nhắc đến những hộ nông dân có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm như: hộ ông Nguyễn Văn Toàn (quê xã Châu Hòa); hộ ông Phạm Văn Nghiêm (quê xã Phước Long); riêng hộ ông Tâm, vụ dưa hấu trồng xen vừa qua thu nhập gần 50 triệu đồng và vườn điều đang ra hoa hứa hẹn một mùa bội thu…

Phấn khởi trước sự đổi thay trong cuộc sống của bà con, thay mặt lãnh đạo huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Võ Văn Phê biểu dương và động viên bà con Giồng Trôm trên đất Bình Phước phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hơn nữa để khai thác hết tiềm năng của đất, làm giàu trên vùng đất mới. Phó Bí thư lưu ý, bà con cần thường xuyên học tập, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho phù hợp điều kiện thổ nhưỡng nơi đây; đồng thời, thông báo một số thành tựu kinh tế - xã hội ở quê hương để bà con an tâm xa quê lập nghiệp. Phó Bí thư tin tưởng rằng, những thành quả bước đầu sẽ là điều kiện, tiền đề để bà con vươn lên, người Giồng Trôm sẽ trở nên giàu có trên vùng đất đầy tiềm năng và hứa hẹn này.

Bài, ảnh: Trần Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN