Lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”

11/03/2020 - 07:14

BDK - Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Đại đã phát động phong trào thi đua yêu nước rộng khắp 20 xã, thị trấn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Hội viên phụ nữ xã Thừa Đức tổ chức nấu và phát cơm từ thiện. Ảnh: CTV

Hội viên phụ nữ xã Thừa Đức tổ chức nấu và phát cơm từ thiện. Ảnh: CTV

Tích cực thi đua

Những năm qua, Hội LHPN xã Thừa Đức luôn thực hiện tốt công tác phối hợp liên tịch với Công an, Quân sự, Biên phòng, các ngành, đoàn thể bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: tọa đàm, giao lưu, họp mặt. Qua đó, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Hội luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. Cụ thể, tổ chức nhiều phong trào thu hút đông đảo hội viên và quần chúng tham gia như: phối hợp với Trường Mẫu giáo Bình Đông tổ chức Hội thi dinh dưỡng - Vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với UBND xã tổ chức Hội thi tiếng hát karaoke, giao lưu văn nghệ…

Từ năm 2017, hội đã tổ chức nấu cơm từ thiện cho bệnh viện huyện mỗi tháng 1 - 2 đợt, mỗi đợt có 10 - 15 chị tham gia nấu 100 - 150 suất, kinh phí khoảng 1,5 - 2 triệu đồng. Ban đầu chỉ có các chị em trong Ban Chấp hành hội và các tiểu thương trong chợ tham gia, sau này thu hút nhiều chị em hội viên, quần chúng nhân dân và mạnh thường quân hỗ trợ. Đến nay, hội đã tổ chức 21 đợt nấu cơm với trên 2.000 suất, hơn 300 lượt chị em tham gia. Nhiều mạnh thường quân trong và ngoài xã ủng hộ kinh phí cho bếp ăn 22 triệu đồng.

Ngoài ra, hội còn phát động phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”, phong trào giúp phụ nữ nghèo, không để ai bị bỏ phía sau, duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề.

Phó chủ tịch Hội LHPN xã Võ Thị Ngọc Dung cho biết, hướng tới, hội tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ; duy trì và phát huy hơn nữa chương trình “Bữa cơm nhân ái” của hội.

“Học tập và làm theo gương Bác”

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội LHPN xã Bình Thắng đã tích cực triển khai gắn việc học tập và làm theo lời Bác với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của hội. Từ đó, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực trong tập thể hội.

Với phương châm làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, Hội LHPN xã đã tập trung vào các nhiệm vụ như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tham gia xây dựng hội vững mạnh, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, hội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, trẻ em đặc biệt khó khăn. Hội đã xây dựng mô hình “Quyển sách tình thương” hỗ trợ trẻ em đến trường gồm 13 thành viên, hàng năm vào dịp năm học mới, hội phát động, vận động thu gom sách, quần áo cũ để giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường. Hỗ trợ giấy khai sinh cho 25 em học sinh từ mẫu giáo đến lớp 9 của Ấp 5 và Ấp 6 chuẩn bị nhập học. Vận động 50 phần quà gồm sách giáo khoa, tập, quần áo cũ với tổng trị giá 25 triệu đồng giúp cho 32 em học sinh có điều kiện đến trường. Mô hình “Thu gom ve chai gây quỹ heo đất” được 6/6 chi hội nhiệt tình hưởng ứng với tổng số tiền 11,5 triệu đồng, giúp đỡ cho các hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn.

Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Thắng Văn Thị A Huế cho biết, số tiền tiết kiệm không nhiều nhưng các chị đã đóng góp một phần nhỏ trong công tác an sinh xã hội tại địa phương, đồng thời gắn kết tình làng nghĩa xóm, giúp nhau trong lúc khó khăn. Ngoài ra còn có các mô hình thiết thực khác như: mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với 25 thành viên, câu lạc bộ phụ nữ với môi trường có 20 thành viên, địa chỉ tin cậy, tuyến đường hoa, tuyến đường thắp sáng, tổ hụi không lời... Với nhiều việc làm có ý nghĩa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của hội LHPN xã bình thắng đã tạo sức lan tỏa, thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái, thúc đẩy hoạt động của hội ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy của hội viên.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong năm 2019, tập thể Hội LHPN huyện đã phấn đấu thực hiện hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ với nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua đó, hội giới thiệu cho hội cấp trên 6 tập thể và 171 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, vượt 775% so với chỉ tiêu trên giao.

 Phong trào học tập và làm theo Bác của Huyện hội cũng đa dạng. Hội đã tổ chức 115 tổ phụ nữ có mô hình ống heo tiết kiệm với 2.369 thành viên, với số tiền tiết kiệm 1,327 tỷ đồng, giúp cho 647 chị; 48 mô hình tiết kiệm điện với 739 thành viên, số tiền 39,132 triệu đồng, đã giúp 149 chị; 117 tổ tương trợ, với 1.713 thành viên, số tiền 1,162 tỷ đồng, đã giúp cho 1.050 chị; 30 nhóm nhân đạo từ thiện với 689 thành viên, số tiền 544 triệu đồng, đã giúp cho 14.809 chị.

Trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, đã vận động hiến 55.700m2 đất làm đường, sửa chữa 63 cây cầu, lắp 2.457 bóng đèn chiếu sáng các tuyến đường liên ấp do nhân dân đóng góp, 5.986 ngày công lao động với tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng.

Thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định, đã thực hiện 23 tuyến đường hoa, trồng cây xanh, với tổng chiều dài 21,8km, kinh phí 12,7 triệu đồng.

Cuối năm 2019, qua bình xét, toàn huyện có 4/20 xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16/20 xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đơn vị Hội LHPN huyện được hội cấp trên đánh giá đơn vị vững mạnh nhiều năm liền.

Chủ tịch Hội LHPN huyện bình Đại Phạm Thị Lợi cho biết: Để đạt kết quả trên, Hội LHPN huyện và hội cơ sở tập trung cao cho công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt ban chấp hành, chi hội, tổ hội; trong hoạt động luôn bám vào trọng tâm, trọng điểm; trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ dựa trên cơ sở quy chế hoạt động và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch ngay từ đầu năm, sự chỉ đạo của cấp ủy và hội cấp trên.

Từng cán bộ chuyên trách huyện và cơ sở với nhiệm vụ được phân công, trong thực hiện nhiệm vụ có bám vào chương trình trọng tâm hàng tháng, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá kết quả thực hiện, qua đó hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác hội và các phong trào phụ nữ. Tập thể luôn thống nhất đoàn kết trong nội bộ, thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

 Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN