Làng nghề hoa kiểng vào Tết

20/01/2010 - 08:26
Cây mai gần 100 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Phú.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Phan Văn Hiếu phấn khởi cho biết: Ngày 30-5-2009, Vĩnh Thành được tỉnh công nhận làng nghề truyền thống sản xuất hoa kiểng. Năm qua, toàn xã đưa ra thị trường khoảng 7 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại, trong đó có khoảng 1,5 triệu cây mai vàng. Chúng tôi đang chọn mai vàng làm cây kiểng chủ lực, đây cũng là cái mới trong làng nghề hoa kiểng ở Vĩnh Thành hiện nay.

Nét mới làng hoa kiểng

Quả đúng như thế, khi đi về các ấp, nơi nào tôi cũng thấy vàng hoa mai; ấp Vĩnh Phú gần 100% hộ trồng mai vàng. Không ít hộ thu về hơn 50 triệu đồng/năm nhờ trồng mai vàng. Ông Nguyễn Văn Phú, 67 tuổi, ở ấp Tây Lộc cho biết gia đình ông trồng được 2 công mai vàng khoảng 3-4 năm tuổi, tất cả đều cho vào chậu. Suốt ngày ông không ngại nắng, mưa để chăm sóc vườn mai kiểng cổ, mười mấy cây kiểng cổ ông để dành… cho thuê. Sau mỗi cái Tết, từ mỗi cây mai (7 đến 12 năm tuổi) ông thu về khoảng 6 triệu đồng.

Bên cạnh mai vàng, sản xuất kiểng tắc cũng trở thành nghề truyền thống ở Vĩnh Thành, nhiều nhất là ở ấp Vĩnh Chính; toàn ấp có 370 hộ thì có gần 300 hộ sản xuất kiểng tắc. Anh Nguyễn Văn Dũng ở tổ NDTQ số 4, vừa kết những nhánh tắc đầy trái theo hình cây thông, vừa tiếp chuyện: “Mẫu cây thông xuất hiện từ khoảng năm 1989, mỗi năm gia đình tôi xuất gần 200 chậu kiểng tắc đi ngoài tỉnh (nhất là TP.HCM), cao nhất là 3 triệu đồng/chậu. Khác với nhiều người, anh Dũng chỉ bán sản phẩm tại chỗ. Ngoài mẫu cây thông, năm nay anh Dũng sản xuất 70 chậu kiểng tắc theo dáng trực (kiểng cổ) cao 2 m, gốc khoảng 5cm, mỗi cây có khoảng 200 trái. Giá bán mỗi chậu kiểng tắc loại này từ 500 ngàn đồng đến 8 triệu đồng (nếu gốc có bộ rễ tuyệt đẹp). Muốn có gốc tắc làm kiểng cổ phải mất 10 năm, trong khi đó làm kiểng tắc hình cây thông chỉ mất 6-7 tháng trồng cây tắc. Đối với kiểng tắc dạng kiểng cổ, sau khi hết Tết Nguyên đán, khách hàng có thể đem gốc kiểng này trồng trực tiếp ngoài đất để cây sống khỏe, gần Tết năm sau cho trở vào chậu. Đây là nét mới của nghề sản xuất kiểng tắc ở Vĩnh Thành.

“Kiểng cọp” vào thị trường

Song song với kiểng, các loại hoa nở như cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ Pháp, hoa giấy, thược dược, cẩm chướng… được các nghệ nhân trồng hoa ở Chợ Lách cho ra hàng triệu chậu trong đợt Tết.

Cơ sở hoa kiểng Năm Công đang sản xuất kiểng thú 20 con cọp.

 Để góp phần phong phú cho làng nghề truyền thống hoa kiểng của Chợ Lách, các xã lân cận với Vĩnh Thành như Tân Thiềng, Long Thới, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B… hằng năm đưa vào thị trường hơn hai triệu hoa kiểng các loại. Đặc biệt, kiểng thú được sản xuất tại xã Hưng Khánh Trung B. Người đầu tiên khởi xướng là ông Nguyễn Văn Công, ở ấp Phú Long. Cứ mỗi năm, ông sản xuất hàng chục kiểng thú ứng theo mỗi con giáp, như năm nay Canh Dần ông đưa ra thị trường 20 con cọp (mỗi con dài 3 m, cao 1,2 m). Hiện nay, kiểng thú của ông Năm Công đã đến được thị trường Campuchia, Thái Lan, Singapore. Mỗi tháng, cơ sở của ông Năm Công xuất khoảng 30 sản phẩm khổng lồ, như: kiểng thú, tháp Eiffel, bình hoa, quả địa cầu, sư tử biển, nhà lục giác, tách café, rắn hổ mang…

Chia tay Vĩnh Thành khi trời chiều còn nghiêng ánh nắng, những xe tải nhộn nhịp ra vào chở đầy hoa kiểng của Chợ Lách đi các tỉnh. Làng nghề như đã vào xuân!

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN