 |
| Lãnh đạo các nước phê chuẩn Hiến chương (Ảnh Reuters). |
Các lãnh đạo ASEAN vừa phê chuẩn bản Hiến chương mang tính bước ngoặt, chuyển ASEAN thành một tổ chức gắn kết hơn, hoạt động hữu hiệu hơn và dựa trên khung quy tắc.
Lễ ký diễn ra ở cuối buổi họp của 10 lãnh đạo các nước thành viên trong khối. Bản Hiến chương mới lần đầu tiên đặt ra các nguyên tắc và điều lệ cho ASEAN, thành lập một cơ quan nhân quyền nhưng không đề cập tới quyền lực của cơ quan này.
Nói một cách tóm tắt, Hiến chương ASEAN tạo cho khối này một tiếng nói chung, mạnh hơn tại tổ chức quốc tế và đảm bảo cho các kế hoạch mà lãnh đạo ASEAN đã thông qua được thực thi theo lịch trình được vạch ra.
Hiến chương mới kêu gọi thành lập Hội đồng Cộng đồng ASEAN, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội.
Văn bản này cũng đảm bảo rằng những quy định của hội nghị sẽ được thực thi. Nó cũng giúp điều phối công việc ở các ngành khác nhau và trình báo cáo lên các bộ trưởng, lãnh đạo ASEAN. Văn phòng của Tổng Thư ký và Ban Thư ký ASEAN cũng được củng cố. Hiện có 4 phó tổng thư ký hỗ trợ cho Tổng Thư ký ASEAN.
Ngoài ra, mỗi nước thành viên ASEAN sẽ bổ nhiệm một đại diện thường trực tại ASEAN với chức danh đại sứ và làm việc ở Jakarta.
Về vấn đề giải quyết các tranh chấp, Hiến chương cho hay, nếu vấn đề chưa được giải quyết, các nước thành viên có thể đưa lên để hội nghị quyết định.
Hiến chương cũng đề nghị Hội nghị cấp cao của khối sẽ được tổ chức 2 lần một năm để các lãnh đạo có nhiều thời gian hơn để nói về các vấn đề liên quan tới ASEAN. Trong hội nghị chính mỗi năm, thời gian dành cho hội đàm với các nước đối tác và hội nghị Đông Á thường là nhiều nên chỉ còn ít thời gian cho một cuộc gặp toàn ASEAN.
Các chính phủ thành viên ASEAN có một năm để thông qua hiến chương mới. ASEAN gồm các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Hoài Linh