Lãnh đạo Campuchia, Ấn Độ thảo luận về quan hệ song phương

19/05/2022 - 18:31

Thủ tướng Campuchia và Ấn Độ bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương ngày càng phát triển, trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: Premium Times)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: Premium Times)

Theo Tân hoa xã, Bộ Ngoại giao Campuchia thông báo Thủ tướng nước này - ông Samdech Techo Hun Sen ngày 18-5 đã hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, trong đó hai bên thảo luận về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thông báo của bộ trên nêu rõ trong cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã ca ngợi chính quyền Campuchia ngăn chặn và kiểm soát thành công đại dịch COVID-19. Thủ tướng Modi còn mời Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Trung tướng Hun Manet - Phó Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) kiêm Tư lệnh Lục quân - tới thăm Ấn Độ vào thời điểm thích hợp để kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Thông báo có đoạn: “Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương ngày càng phát triển, bao gồm thương mại và đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, quốc phòng và an ninh, hợp tác phát triển, kết nối và giao lưu nhân dân.”

Ngoài ra, lãnh đạo hai nước còn trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm, bao gồm vấn đề Myanmar, cuộc xung đột Nga-Ukraine và Tầm nhìn ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), cùng nhiều vấn đề khác.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen đã mời người đồng cấp Modi tới thăm Campuchia và tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ cùng các hội nghị liên quan khác vào tháng 11 tới ở thủ đô Phnom Penh. Thủ tướng Modi đã vui vẻ nhận lời.

Nguồn: Vietnam+

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN