Đúng dự kiến, lãnh đạo Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí ủng hộ hội đàm quốc tế về phi hạt nhân CHDCND Triều Tiên và dàn xếp cuộc gặp của những bên liên quan để lập ra một cơ chế hòa bình thay cho bản hiệp ước đình chíến, kết thúc cuộc chiến liên Triều năm 1950-1953.
Theo bản tuyên bố chung gồm 8 điểm, hai miền nam bắc Triều nhất trí chấm dứt các hành động quân sự thù địch và mở rộng đáng kể việc hợp tác liên Triều về chính trị, kinh tế, phi hạt nhân và nhiều vấn đề khác.
Văn bản do Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-il ký kết vào ngày cuối của hội đàm thượng đỉnh tại CHDCND Triều Tiên.
Thỏa thuận được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng đồng ý công khai chương trình hạt nhân và vô hiệu hóa cơ sở hạt nhân của nước này vào cuối năm theo thỏa thuận ký hồi tháng 2.
Bằng việc ký thỏa thuận ủng hộ hội đàm hạt nhân, nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng lần đầu tiên đích thân cam kết về việc CHDCND Triều Tiên sẽ phi hạt nhân.
Tổng thống Roh và ông Kim nhất trí tiến hành hội đàm cấp Thủ tướng tại Seoul vào tháng sau để thảo luận về các biện pháp chi tiết nhằm thực thi những thỏa thuận trong tuyên bố chung.
Những điểm chính trong thỏa thuận giữa lãnh đạo Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên như sau
• Đặt dấu chấm hết cho thỏa thuận ngừng bắn của cuộc chiến tranh Triều Tiên, tổ chức họp giữa những quốc gia đã ký hiệp ước đình chiến năm 1953 gồm cả Mỹ và Trung Quốc, về hiệp ước hòa bình.
• Hợp tác chấm dứt các hành động quân sự thù địch, giảm căng thẳng và duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
• Lập khu đánh bắt chung quanh vùng biển tranh chấp ở biên giới phía tây.
• Thưc hiện những thỏa thuận của hội đàm quốc tế về chương trình hạt nhân CHDCND Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề này.
• Thúc đẩy và mở rộng các dự án hợp tác kinh tế. Hợp tác xây dựng các khu công nghiệp đóng tàu.
• Mở dịch vụ vận chuyển bằng đường sắt tại khu công nghiệp chung ở thành phố biên giới CHDCND Triều Tiên là Kaesong. Mở các tour du lịch bằng đường không cho người Hàn Quốc tới núi Paektu của CHDCND Triều Tiên.
• Gửi đội cổ vũ chung tới Olympic 2008 tại Bắc Kinh bằng đường sắt.
• Tăng cường các cuộc đoàn tụ thân nhân.