Lập đường dây nóng giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên

07/04/2018 - 21:45

Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên nhất trí sẽ tiến hành đàm thoại qua đường dây nóng trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải). Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải). Ảnh: AP

Ngày 7-4-2018, Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên để thảo luận về việc thiết lập đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên.

Nhà Xanh - tức Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, cuộc đàm phán diễn ra trong khoảng 3 giờ, từ lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) tức 8 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), tại tòa nhà Tongilgak do Triều Tiên quản lý ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Danh sách phái đoàn của cả Triều Tiên và Hàn Quốc tham gia đàm phán đều không được công bố vì lý do an ninh. Trong khuôn khổ cuộc đàm phán, hai bên đã thảo luận về cách thức và địa điểm thiết lập đường dây nóng cho đàm thoại giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên nhất trí sẽ tiến hành đàm thoại qua đường dây nóng trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh liên Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 27-4-2018 tới tại tòa nhà Hòa Bình do phía Hàn Quốc quản lý ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Theo kế hoạch, hai bên cũng sẽ xúc tiến tiếp một cuộc đàm phán ở cấp chuyên viên tiếp theo vào tuần tới để hoàn tất việc xây dựng đường dây nóng này.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN