Lễ công bố xã Tường Đa đạt chuẩn nông thôn mới

10/04/2021 - 14:28

BDK.VN - Ngày 10-4-2021, huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố xã Tường Đa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao bằng công nhận xã nông thôn mới cho đại diện lãnh đạo xã.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao bằng công nhận xã nông thôn mới cho lãnh đạo xã.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Châu Thành, khách mời và đông đảo bà con xã Tường Đa tham dự.

Xã Tường Đa, huyện Châu Thành có 4 ấp, 63 tổ nhân dân tự quản (NDTQ), 1.815 hộ dân với hơn 7.600 nhân khẩu. Là một xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu là canh tác vườn dừa xiêm và bưởi da xanh. Năm 2006, xã được công nhận đạt chuẩn xã văn hóa, đây là nền tảng để bắt tay xây dựng đạt chuẩn NTM.

Đến nay, huyện Châu Thành có 6 xã được công nhận danh hiệu này.

Phát biểu tại buổi lễ công bố xã Tường Đa đạt chuẩn NTM, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc đánh giá cao kết quả đạt được của xã Tường Đa qua thời gian dài tự nỗ lực phấn đấu, với sự chung sức, đồng thuận, đồng lòng tích cực đóng góp của người dân trong xây dựng NTM.

Trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc mong muốn, Tường Đa tiếp tục tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, cùng nhân dân củng cố, nâng chất để Tường Đa sớm đạt chuẩn xã NTM nâng cao. 

Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM tại địa phương; huyện Châu Thành và xã Tường Đa trao nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu tích cực đóng góp, ủng hộ xây dựng thành công xã NTM.

Tin, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN