Lê Hồng Phương

12/05/2013 - 16:48

Tác giả Lê Hồng Phương tên thật là Trịnh Minh Nhựt, sinh ngày 17-7-1949 tại xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam.

Tháng 2-1962, Lê Hồng Phương tham gia cách mạng với nhiệm vụ giao liên xã, được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền Phong và theo học chương trình cấp 2 bổ túc văn hóa tại trường Văn hóa Kháng chiến tỉnh Bến Tre. Tháng 6-1966, anh thoát ly gia đình, công tác tại Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy với nhiệm vụ phóng viên chiến trường, sau đó được phân công làm cán bộ biên tập và sáng tác văn học ở Tiểu ban Văn nghệ, thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy. Từ năm 1975 đến năm 1980, anh được giao nhiệm vụ sáng tác và biên tập tạp chí Văn hóa Thông tin tỉnh Bến Tre. Năm 1980, được Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ nhất tín nhiệm bầu làm Phó Tổng thư ký Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre. Từ tháng 7-1985 đến năm 2002, Lê Hồng Phương chuyển sang công tác ở Sở Văn hóa - Thông tin, với nhiệm vụ Giám định viên trưởng Tổ giám định văn hóa tỉnh Bến Tre.

Với niềm đam mê văn học, trong suốt thời gian tham gia kháng chiến, tác giả Lê Hồng Phương đã miệt mài chiến đấu và sáng tác nhiều tác phẩm bằng nhiều thể loại. Các truyện ngắn: Người chiến sĩ trẻ trong trận địa sân banh (1968), Đánh hạm Mỹ trên sông Cửu Long (1968), Đất nhà, Đánh với Mỹ (1968)… và các bài thơ: Đời mới sang trang, Trăng thu, Sáng ngời chiến công, Chị Sáng, Mùa hoa dũng sĩ… là những tác phẩm đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Đặc biệt, bài thơ Cô du kích vùng ven, do nhạc sĩ Quốc Nam phổ nhạc đã một thời âm vang trên khắp các vùng quê Bến Tre giải phóng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN