 |
Tổng thư kí Liên đoàn Arập Amr Moussa (giữa) gặp gỡ lãnh đạo các phe đôi địch của Lebanon ở Beirut hôm 8/2 |
Chủ tịch quốc
hội Lebanon Nabih Berri hôm qua (9/2) tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống ở nước này
tiếp tục bị hoãn tới ngày 26/2 do vẫn chưa có lối thoát cho cuộc khủng hoảng
chính trị trong nước.
Đây là lần thứ 14 Lebanon buộc phải
hoãn các vòng bỏ phiếu bầu lãnh đạo đất nước. Theo kế hoạch, đáng lẽ cuộc bầu cử
tổng thống sẽ diễn ra vào thứ hai tới
(11/2).
Xung đột giữa liên minh cầm quyền và phe đối lập do Hezbollah đứng đầu khiến
Lebanon không có tổng thống kể từ khi chính phủ của ông Emile Lahoud mãn nhiệm
hồi tháng 11/2007. Đây là cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại quốc gia
này kể từ cuộc nội chiến 1975 - 1990.
Theo quy định, tổng thống do quốc hội
bổ nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan lập pháp không thể nhóm họp nếu liên minh cầm quyền
do Mỹ hậu thuẫn và phe đối lập thân Syria không đạt được thỏa thuận.
Tổng thư kí Liên đoàn Arập Amr Moussa
đã rời Beirut sau khi các cuộc đàm phán do ông làm trung gian không tạo ra bất
cứ đột phá nào. Sau nhiều vòng thương thuyết, các bên liên quan đã nhất trí ủng
hộ Tổng tư lệnh quân đội, Tướng Michel Suleiman, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo
Lebanon. Dẫu vậy, họ vẫn không đồng thuận về việc thành lập một nội các
mới.
Phe đối lập muốn có quyền phủ quyết
trong chính phủ hoặc có sự phân quyền công bằng giữa họ với liên minh cầm quyền
và các bộ trưởng do tổng thống chỉ định. Trong khi đó, liên minh cầm quyền bác
bỏ yêu cầu này.