 |
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (Ảnh: BBC) |
Theo một báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc, các nước giàu có nhất thế giới đã không thực thi cam kết trợ giúp tài chính cho các nước nghèo nhất và cần phải tăng viện trợ thêm 18tỷ USD/năm.
Báo cáo của LHQ hướng sự chỉ trích tới Mỹ, Nhật và Liên minh châu Âu (EU) đồng thời kêu gọi cần phải tăng gấp đôi nỗ lực để có được một hiệp ước mới về thương mại.
Văn bản này cũng đề cập tới sự thất bại của các nước giàu và nghèo trong việc đi tới một thỏa thuận sau 7 năm đàm phán về mở rộng cơ hội thương mại toàn cầu cho các nước đang phát triển như một cách để giảm nghèo.
Báo cáo về những tiến bộ trong việc thực thi các mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ được công bố trước thềm hội nghị của các lãnh đạo thế giới tại trụ sở LHQ ngày 25/9 tới nhằm thúc đẩy những gì đã đề ra trong hội nghị thượng đỉnh năm 2000. Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ gồm cắt giảm mức đói nghèo xuống còn một nửa, đảm bảo phổ cập giáo dục tiểu học trên toàn thế giới và ngăn chặn đại dịch AIDS vào 2015.
Tài liệu gồm 52 trang do hơn 20 cơ quan trực thuộc LHQ và các tổ chức tài chính toàn cầu chủ chốt soạn thảo, đã tập trung vào những tiến bộ trong việc đạt mục tiêu tạo nên một đối tác toàn cầu cho phát triển.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon gọi báo cáo trên là "hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ" trong một buổi họp báo. "Thông điệp chính của báo cáo là trong khi có tiến bộ ở một số mặt, việc thực thi cam kết của một số nước thành viên còn chưa đầy đủ, không đúng thời gian đặt ra. Chúng ta đang ở giai đoạn hai của cuộc chiến chống nghèo. Chúng ta đang sắp hết thời gian".
Theo báo cáo của LHQ, viện trợ cho các nước đang phát triển tăng đều sau năm 1997, lên tới 107 tỷ USD vào năm 2005, nhưng đến 2006, viện trợ quốc tế giảm 4,7% và tiếp tục giảm xuống 8,4% vào 2007.
Theo ông Ban, tổng số viện trợ mà các quốc gia giàu có hàng đầu thế giới chuyển cho nước nghèo chỉ chiếm 0,28% tổng thu nhập quốc gia của họ, tụt xa so với mục tiêu 0,7% mà LHQ đề ra. Chỉ vài nước thực hiện và vượt được mục tiêu là Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Luxembourg.
"Nếu các nước tài trợ đáp ứng mục tiêu 2010 mà hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2005 đề ra, viện trợ phải tăng thêm 18 tỷ USD/năm, trong số này, sẽ có 7,3% tỷ USD được chuyển cho châu Phi", ông Ban nói.