 |
Thảo luận tại vườn dừa. |
Cùng thích trồng dừa, năm 2005, 7 nông dân ở xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc) đã tự lập nhóm để cùng bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm với nhau lúc trà dư tửu hậu. Với tên gọi nhóm sở thích, dần dà nhóm thu hút được nhiều nông hộ tham gia.
Với cách làm khá bài bản, thông qua Hội Nông dân xã, nhóm nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật, phân bón - theo chương trình của Trung tâm Khuyến nông quốc gia. Khi Dự án DBRP đến với người nghèo Tân Thành Bình, nhóm sở thích trồng dừa một lần nữa được tiếp thêm lực. Tháng 7-2010, nhóm chính thức ra mắt với tên gọi mới: “Tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ dừa uống nước xã Tân Thành Bình”, gồm 25 thành viên, canh tác trên diện tích khoảng 14ha.
Theo Tổ trưởng Lâm Thành Thưởng, khi trồng dừa theo nhóm, nông dân thấy tự tin hơn rất nhiều. Tự tin, bởi họ được tham gia đầy đủ những khâu cơ bản trong chuỗi giá trị cây dừa - phần liên quan đến người trồng. Các khâu đầu vào, đầu ra đều được kiểm soát chặt chẽ. Ông Huỳnh Thanh Khiết - thành viên của tổ cho biết, tổ được tập huấn kỹ thuật rất kỹ. Mỗi hộ đều có sổ theo dõi và chăm sóc dừa cũng như các cây trồng xen theo đúng quy trình kỹ thuật. Tổ còn tổ chức mua phân, thuốc theo nhóm nên giảm được giá thành và có thể mua trả sau theo hình thức gối đầu nên giảm đáng kể chi phí.
Điều băn khoăn của nông dân hiện nay chính là khâu đầu ra sản phẩm. Điệp khúc được mùa mất giá vẫn luôn là nỗi ám ảnh. Với tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ dừa uống nước, đầu ra của dừa được tính toán một cách bài bản hơn. Giá được thống nhất với thương lái và không có chuyện ép giá của tư thương. Mặt khác, tổ còn được Dự án DBRP tạo điều kiện tham gia hội chợ nên đã mang “thương hiệu” của mình đến với người tiêu dùng nhanh hơn. Còn nhớ lần tại Hội chợ Công nghiệp và Thương mại tỉnh Bến Tre năm 2011, tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ dừa uống nước xã Tân Thành Bình trưng bày những quày dừa sai quằn đã níu chân khách tham quan. Ông Nguyễn Văn Dũng - khuyến nông viên xã Tân Thành Bình nhớ như in những ngày tham gia hội chợ, tổ nhận được nhiều lời đề nghị đặt hàng, hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Ông nói: “Được bán dừa trực tiếp, không phải qua trung gian, không bị ép giá là mong mỏi lớn nhất của nông dân chúng tôi”. Và đúng như vậy. Sau lần tham gia hội chợ, nhiều khách hàng đã tới tận vườn tham quan và đặt sản phẩm. Ông Lâm Thành Thưởng cho biết, đến nay, dù chưa đầy 6 tháng sau ngày tham gia hội chợ, tổ đã nhận và thực hiện xong 2 hợp đồng cung cấp 500 dừa giống. Hiện tại, tổ đang thực hiện tiếp hợp đồng thứ 3 cung cấp 1.000 cây dừa giống nữa. “Cái được của tổ không phải chỉ cung cấp cùng lúc được nhiều dừa trái hay dừa giống, mà giá của dừa khi có hợp đồng thường cao hơn so với bán lẻ trước đây. Như dừa giống, từ sau hội chợ, chúng tôi bán giá cao hơn thực tế tại vườn trước đó là 2.000 đồng/cây” - ông Thưởng cho biết.

Dừa của Tổ liên kết tại hội chợ.
Nói về cách làm ăn theo nhóm của mình, ông Lâm Thành Thưởng ví von: “Một cây làm chẳng nên non…, làm ăn liên kết, nông dân chúng tôi thấy mình tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Tổ liên kết trồng dừa của chúng tôi không phải chỉ bán trái, bán giống mà còn đang hướng đến lấy mật dừa, sơ chế trước khi xuất bán…”. Vâng, đó là sức mạnh của sự liên kết.