Liêu Hoàng Vũ được tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023

17/03/2023 - 06:41

BDK - Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 cho 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phường An Hội, TP. Bến Tre Liêu Hoàng Vũ (sinh năm 1988) là một trong 2 cán bộ Đoàn của tỉnh vinh dự nhận giải thưởng.

Anh Liêu Hoàng Vũ (bìa phải) cùng các đoàn viên phường An Hội, TP. Bến Tre thực hiện mô hình Xe đạp tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác bừa bãi.

Anh Liêu Hoàng Vũ (bìa phải) cùng các đoàn viên phường An Hội, TP. Bến Tre thực hiện mô hình Xe đạp tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác bừa bãi.

Gắn kết địa phương

Đoàn phường An Hội (TP. Bến Tre) có 13 chi đoàn, trong đó có 7 chi đoàn khu phố và 6 chi đoàn trường học, với 103 đoàn viên (ĐV) tham gia sinh hoạt. Năm 2012, Liêu Hoàng Vũ đảm trách Bí thư Chi đoàn Khu phố 1, Phường 2, TP. Bến Tre. Năm 2017, Hoàng Vũ giữ vị trí Phó bí thư Đoàn phường 2 (TP. Bến Tre). Đến tháng 9-2021, anh giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường An Hội, TP. Bến Tre. Liêu Hoàng Vũ vinh dự 11 năm đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Quân sự phường An Hội.

Với vai trò Bí thư Đoàn phường An Hội, Hoàng Vũ đã xây dựng nhiều chương trình cũng như phát động ĐV, thanh niên (TN) thực hiện 73 công trình, phần việc ý nghĩa như: Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày vì đường phố không rác, Ngày tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Xe đạp tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác bừa bãi… thu hút 1.256 lượt người dân tham gia.

Đặc biệt, trong Chiến dịch TN tình nguyện hè gắn phần việc chung tay góp phần xây dựng Đề án “Bến Tre xanh”, kết quả thu gom được 460kg rác thải nhựa và nhắc nhở 6 trường hợp kinh doanh buôn bán. Phối hợp triển khai mô hình “Phiên chợ xanh”, qua 4 đợt đổi quà đã thu nhận được 182kg chai nhựa, 43kg giấy, 35kg sắt vụn, 63kg vỏ lon và 89kg pin để bán phế liệu được 6,89 triệu đồng. Ngoài ra, Hoàng Vũ còn vận động kinh phí tầm soát sức khỏe cho 105 cụ cao niên; trao 50 suất học bổng, học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng 80 phần nhu yếu phẩm (gạo, đường, hạt nêm...) cho các hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương, với tổng kinh phí trên 38 triệu đồng.

Năng động, sáng tạo và đầy tâm huyết

Với vai trò Tổ trưởng Tổ chuyển đổi số cộng đồng của đơn vị, Hoàng Vũ đã tích cực xây dựng chuỗi hoạt động truyền thông trực quan tại chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Phát động các đợt cao điểm “Tiêu dùng số” trong ĐV, TN và người dân, nhằm lan tỏa thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số một cách nhanh chóng. Hàng tháng, số giao dịch trực tuyến của tiểu thương bình quân từ 10 - 20%/hộ.

Đoàn phường An Hội phát động ĐV, TN tham gia đăng ký ý tưởng sáng tạo trên cổng “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo TN Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động, đăng ký 245 ý tưởng sáng tạo và ứng dụng được 48 ý tưởng. Năm 2021, mô hình Ứng dụng mã QR trong lĩnh vực hành chính và tuyên truyền được công nhận sáng kiến cấp cơ sở, góp phần thực hiện các nội dung cải cách hành chính, áp dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực hành chính. Từ tháng 5 đến tháng 12-2020, chương trình “San sẻ yêu thương” triển khai thực hiện 7 đợt, trao 150 suất ăn/đợt, kinh phí 2 triệu đồng/đợt cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Ngoài ra, Đoàn phường An Hội còn hiện nhiều hoạt động thiết thực “30 ngày tiết kiệm mừng sinh nhật Bác”, xây dựng chuyên mục “Hành trình theo chân Bác”, mô hình “Áo xanh hỗ trợ mua sách giáo khoa mùa dịch”, mô hình “Chấp cánh yêu thương”, mô hình “Vận động nhân dân đóng góp vốn nâng cấp và lát gạch đường Nguyễn Trung Trực (Tổ 4, Khu phố 4)”, mô hình “Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn”...

Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bến Tre Mai Văn Phú cho biết: Anh Liêu Hoàng Vũ luôn tạo mối quan hệ gần gũi với ĐV, TN và triển khai những mô hình mới, hoạt động phù hợp nguyện vọng cũng như đáp ứng được nhu cầu của ĐV, TN. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi giúp thu hút và tập hợp TN sinh hoạt Đoàn, Hội ở địa phương. Anh là một thủ lĩnh xuất sắc, năng động và đầy sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội cơ sở.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN