Luật Thuế Thu nhập cá nhân: Phải đảm bảo công bằng và hiệu quả

02/11/2007 - 21:33

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Phải đánh thuế với thu nhập làm thêm giờ

Thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo được tính công bằng và hiệu quả. Thực hiện được điều này đòi hỏi Nhà nước phải kiểm soát được thu nhập của người dân.

Sáng nay (2/11), Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Thảo luận tại Hội trường, các Đại biểu Quốc hội đều thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân trong việc quản lý và vận hành nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, các đại biểu cũng còn nhiều băn khoăn về tính khả thi và thời gian có hiệu lực của đạo luật.

Theo các đại biểu, về nguyên tắc, thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo được tính công bằng và hiệu quả. Thực hiện được điều này đòi hỏi Nhà nước phải kiểm soát được thu nhập của người dân. Trong khi đó, ở Việt Nam đang diễn ra tình trạng kém minh bạch về thu nhập của một bộ phận dân cư nên việc đảm bảo một hệ thống thuế công bằng rất khó khả thi. Mặt khác số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ thuế cũng còn khá khiêm tốn so với khối lượng công việc hiện nay của ngành thuế.

Đại biểu Hồ Quốc Dũng (đoàn Bình Định) nêu một thực tế là khả năng quản lý, kiểm soát thu nhập của các cơ quan quản lý còn hết sức hạn chế, việc thanh toán bằng tiền mặt còn khá phổ biến trong khi các giải pháp kiểm soát thuế thu nhập dự kiến thực hiện thời gian tới cũng còn nhiều bất cập nên khi áp dụng sẽ khó có sự công bằng cho mọi người, tính khả thi không cao.

Nhiều ý kiến xung quanh mức giảm trừ gia cảnh

Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân là quy định về mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng. Mức giảm trừ gia cảnh là khoản tiền được trừ khỏi thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với những thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ tiền lương, tiền công. Đây cũng là nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm nhiều nhất trong phiên thảo luận sáng nay.

Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Kim Ngân (đoàn Hải Dương) cho rằng mức giảm trừ gia cảnh được nêu trong Dự thảo Luật là 4 triệu đồng/ người và 1,6 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc là phù hợp. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Ngân giải thích, đến n

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN