Con đò ngang đưa khách từ bờ Lương Hòa sang Lương Phú (Giồng Trôm) vừa cập bến, hòa vào dòng người và xe, chúng tôi đi thẳng về hướng UBND xã - nơi chúng tôi đang có cuộc hẹn với các anh lãnh đạo địa phương. Phải đến trên ba năm, giờ mới có dịp trở lại Lương Phú, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là mọi thứ đều thay đổi. Từ những con đường, cổng chào của xã, ấp, tụ điểm sinh hoạt văn hoá, đến những ngôi nhà dọc hai bên đường, tất cả đều mang một diện mạo mới, một sức sống mới, sung túc hơn.
Chia sẻ cảm xúc ấy với ông Đoàn Phương Tùng - Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá xã, ông Tùng vui vẻ bày tỏ: “Những gì đổi thay hôm nay là cả sự phấn đấu liên tục trong nhiều năm liền của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Phú. Từ giai đoạn xây dựng các ấp văn hoá, nhưng chuyển biến rõ nét nhất là gần một năm nay, khi xã ra nghị quyết phấn đấu xây dựng thành công xã văn hóa vào cuối năm 2008”. Tháng 8-2007, sau khi cả 8/8 ấp đều được công nhận đạt chuẩn ấp văn hoá, Đảng ủy và HĐND xã đã ra nghị quyết xây dựng xã văn hoá, sau đó Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá xã đã cụ thể hóa bằng kế hoạch và tổ chức triển khai quán triệt đến tận cán bộ đảng viên và hộ dân để mọi người cùng chung sức thực hiện các tiêu chí đã đặt ra. Lương Phú có nhiều thuận lợi khi xây dựng xã văn hoá do có nền tảng vững chắc từ các ấp văn hóa như: cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đều phát triển tốt, về ANTT nhiều năm liền không xảy ra trọng án, ma túy, mại dâm. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn xảy ra tình trạng nhậu say gây mất ANTT, mâu thuẫn đánh nhau giữa thanh niên địa phương với thanh niên các xã lân cận, phức tạp nhất là trên địa bàn ấp Phụng Ngoại . Để giải quyết tình hình này, UBND xã đã giao cho CA xã chịu trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch làm trong sạch địa bàn, song song đó là kiện toàn, củng cố lại hệ thống tổ NDTQ, đội dân phòng ở các ấp để hoạt động có hiệu quả hơn.
Trên cơ sở rà soát, lên danh sách số đối tượng thường xuyên vi phạm ANTT, CA xã đã cùng với Hội đồng bảo vệ ANTT các ấp tổ chức công khai xử phạt vi phạm hành chánh và đưa ra kiểm điểm trước dân 6 đối tượng thường xuyên say sưa càn quấy, đánh nhau gây mất ANTT. Trong 6 tháng đầu năm 2008, ở xã không xảy ra phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội chỉ xảy ra 10 vụ, giảm 18 vụ so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Đoàn Văn Chiến - Trưởng CA xã Lương Phú, nguyên nhân dẫn đến thành công về công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn ấp Phụng Ngoại nói riêng và cả xã nói chung là do có sự thống nhất về mặt chỉ đạo từ UBND xã, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, đoàn thể, từ công tác tuyên truyền đến quan điểm xử lý và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Vì thế, tỉ lệ tổ NDTQ được xếp loại mạnh tăng từ 83,34% (năm 2007) lên 98,61% trong 6 tháng đầu năm 2008. Bên cạnh những chuyển biến tích cực về ANTT, nhân dân trong xã đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Nếu như những năm trước đây, Lương Phú đã hoàn thành cơ bản việc bê-tông hoá, nhựa hoá các tuyến đường liên xóm ấp, với tổng chiều dài trên 35km (đạt 98%), thì từ cuối năm 2007 và nửa đầu năm 2008, 1.119 hộ dân đã tự làm đường bê-tông dẫn vào nhà (đạt tỷ lệ 63,97%), 1.072 hộ có sân trồng hoa kiểng.