Lưu hành tiền giả bị tòa phạt 4 năm tù

13/07/2022 - 11:04

BDK.VN - Nguyễn Bích Liên (49 tuổi) ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Chợ Lách tuyên phạt 4 năm tù về tội lưu hành tiền giả.

Bị cáo Nguyễn Bích Liên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 12-7-2022.

Bị cáo Nguyễn Bích Liên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 12-7-2022.

Ngày 12-10-2021, thông qua tài khoản zalo, Nguyễn Bích Liên đăng nhập vào xem tin tức thì thấy ở mục tin nhắn có hiện tài khoản Zalo “Phạm Hồng Nhung”, hình đại diện là một cô gái, Liên vào xem thì thấy có hình nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và để chữ “tiền giả, tiền thật”. Liên nảy sinh ý định mua tiền giả về tiêu thụ để lấy tiền thật trả nợ nên kết bạn.

Vài hôm sau, chủ tài khoản Zalo “Phạm Hồng Nhung” đồng ý kết bạn với Liên. Sau đó, Liên biết người này có bán tiền giả nên hỏi mua 1,5 triệu đồng tiền thật để lấy 15 triệu đồng tiền giả thì được đồng ý. Cả hai cùng hẹn khoảng 8 - 9 giờ ngày 17-10-2021 gặp nhau tại ngã ba Ba Bền (thuộc xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để lấy tiền giả.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 17-10-2021, Liên tới điểm hẹn và đứng đợi. Khoảng 10 giờ cùng ngày, có một thanh niên tới nói giao tiền. Cả hai cùng ngồi trên xe, Liên đưa cho người này 1,5 triệu và nhận một túi nylon màu đen. Người thanh niên này còn nói tặng thêm cho Liên 1 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng và 1 tờ mệnh giá 200 ngàn đồng. Liên nhanh chóng nhận túi nylon chứa tiền giả đem về nhà cất giấu mà không cần kiểm tra lại.

Đến khoảng 16 giờ ngày 19-10-2021, Liên lấy 1 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng đi mua hột gà tại tiệm tạp hóa của bà Phụng (cùng xã) và được thối lại 180 ngàn đồng tiền thật.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Liên tiếp tục đến quầy tạp hóa của bà Thủy (chợ Tân Thiềng) đưa cho bà 5 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200 ngàn đồng (trong đó có 1 tờ tiền giả) để đóng hụi. Sau đó, lấy 1 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng để mua hột vịt và được bà Thủy thối lại 470 ngàn đồng.

Tối cùng ngày, bà Thủy kiểm tiền lại thì phát hiện có 2 tờ mệnh giá 200 ngàn đồng và 500 ngàn đồng có dấu hiệu bất thường, nghi là tiền giả. Sáng 20-10-2021, bà Thủy đến nhà tìm Liên nhưng không gặp nên đến Công an xã Tân Thiềng trình báo và giao nộp 2 tờ tiền trên. Sau đó, bà Phụng cũng phát hiện tiền giả nên đến Công an xã Tân Thiềng trình báo vụ việc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre tiến hành mời Nguyễn Bích Liên làm việc. Bước đầu, Liên thừa nhận hành vi mua tiền giả về tiêu thụ. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện tại nhà trọ của Nguyễn Bích Liên tại xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện và thu giữ thêm 20 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500 ngàn đồng và 24 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200 ngàn đồng. Kết luận của cơ quan chức năng đây là tiền giả và được làm bằng phương pháp in phun màu (tổng cộng 14,8 triệu đồng tiền giả).

Quá trình điều tra, Nguyễn Bích Liên đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử TAND huyện Chợ Lách cho rằng, bị cáo Liên có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên phạt Liên 4 năm tù. Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc Liên phải bồi thường cho bà Thủy số tiền 700 ngàn đồng.

Tin, ảnh: Chí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN