|
Đoàn cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp khảo sát hạn, mặn tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. |
UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống hạn, mặn năm 2016. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì hội nghị.
Báo cáo đánh giá tình hình khí tượng thủy văn
mùa khô 2015-2016, do ảnh hưởng của El Nino mạnh và kéo dài nên từ nay đến hết
năm 2015, có khả năng xuất hiện từ 3 - 4 cơn bão. Nhiệt độ trung bình các tháng
còn lại năm 2015 và quý I-2016 có xu hướng tăng cao hơn trung bình nhiều năm từ
0,5 - 1,50C. Đặc biệt, mùa mưa năm nay kết thúc sớm, khả năng vào cuối tháng
10, đầu tháng 11. Từ cuối tháng 10-2015 đến tháng 4-2016, lượng mưa có khả năng
thấp, thiếu hụt khoảng 20 - 40% lượng nước. Khả năng mặn lên sớm và xâm nhập
càng sâu hơn. Độ mặn cao nhất trong mùa mặn 2015-2016 khả năng xuất hiện trong
tháng 3-2016. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra các giải pháp phòng
chống hạn, mặn, trong đó tập trung dự báo chính xác tình hình hạn, mặn, thường
xuyên kiểm tra độ mặn và có kế hoạch vận hành điều tiết toàn bộ hệ thống cấp
thoát nước. Các huyện, thành phố chủ động tăng cường chỉ đạo các biện pháp cụ
thể, ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn cụ thể.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đề nghị
cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để ứng phó với hạn, mặn, bởi tình hình mặn
năm nay theo dự báo sẽ diễn biến vô cùng phức tạp, khả năng tác động và ảnh hưởng
rất lớn đến kinh tế, đời sống người dân, nhất là tác động trực tiếp đến sản xuất
nông nghiệp. Phải chủ động có phương án, kế hoạch sớm, cụ thể, rõ ràng, không chung
chung. Ngành Nông nghiệp phải thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh để kịp
thời chỉ đạo ứng phó. Trong đó, khẩn trương triển khai thực hiện ngay tinh thần
Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chỉ thị của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện các giải pháp
phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng
El Nino. Các cơ quan báo chí, Mặt trận, đoàn thể tập trung tuyên truyền sâu rộng
để mỗi người dân thông suốt, hiểu rõ năm nay hạn hán, xâm nhập mặn sẽ xảy ra
cao hơn, sâu hơn và quyết liệt hơn. Nếu không chủ động, tích cực phòng, chống sẽ
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, ảnh hưởng cây trồng, vật nuôi và hoạt động sản
xuất của nhân dân. Mỗi người dân phải tự có giải pháp ngăn mặn, trữ ngọt, tiết
kiệm nước và có trách nhiệm góp phần chung để ứng phó với hạn, mặn kịp thời, có
hiệu quả.