Kỷ niệm 61 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2022)

Mạnh thường quân đồng hành cùng hội thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa

12/08/2022 - 05:48

BDK - Qua 16 năm thành lập (20-10-2006) và phát triển, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã góp phần xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân da cam và những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Hàng năm, hội đã tích cực vận động các nguồn triển khai các hoạt động và phong trào xã hội đạt hiệu quả cao.

Tặng quà cho học sinh và nạn nhân chất độc da cam nhân mít-tinh kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam Việt Nam.

Tặng quà cho học sinh và nạn nhân chất độc da cam nhân mít-tinh kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam Việt Nam.

Hiện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh có 22.360 hội viên (trong đó hơn 14 ngàn hội viên là nạn nhân chất độc da cam), với 2.628 tình nguyện viên. Trong quá trình hình thành và phát triển, hội nhận được sự đồng hành của mạnh thường quân là tổ chức, cá nhân sinh sống trong nước và kiều bào nước ngoài.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội thực hiện tốt công tác vận động chăm lo cũng như giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Các cấp hội đã duy trì nguồn quỹ hơn 4,664 tỷ đồng (cấp tỉnh hơn 3,357 tỷ đồng, cấp huyện hơn 908,775 triệu đồng và cấp xã 378,65 triệu đồng). Các cấp hội đã hỗ trợ đột xuất hơn 18,62 tỷ đồng cho nạn nhân gặp khó khăn.

Riêng tháng 7-2022, hội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, với tổng kinh phí 601,4 triệu đồng (vật phẩm quy thành tiền 415,8 triệu đồng và tiền mặt 185,6 triệu đồng). Cụ thể, tặng 270 suất quà quy thành tiền 85,8 triệu đồng và tiền mặt 105,6 triệu đồng; trao 70 suất học bổng, tổng số tiền 80 triệu đồng và 80 suất học phẩm trị giá 16 triệu đồng, 11 xe đạp (2 triệu đồng/xe), 16 xe lăn (tổng trị giá 32 triệu đồng), 52 xe lắc (tổng trị giá 260 triệu đồng).

Hơn 30 năm là Việt kiều Canada, bà Võ Thị Hảo (Tám Hảo), 82 tuổi, ở ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, TP. Bến Tre luôn sống trọn vẹn cùng hình bóng quê nhà. Bà là hội viên vinh dự từ năm 2007. Bà không ngần ngại mưa hay nắng, đến vùng hẻo lánh để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 10 năm đầu sang Canada, bà về Việt Nam 2 lần/năm, gắn chặt cùng công tác hội. Hiện nay, tuổi cao và sức khỏe hơi kém, bà về 1 lần/năm và hỗ trợ ít nhất 500 triệu đồng/năm. Đến nay, bà hỗ trợ cho hội tổng số tiền ngoài 7 tỷ đồng. Bà cũng vận động con cháu và người thân hay quen biết nhiệt thành đóng góp hỗ trợ.

Bà Tám Hảo chia sẻ: “Trong những lần đi phát quà, tôi đến nhà có tận 3 - 4 nạn nhân chất độc da cam. Khi tiếp xúc, những nạn nhân cảm xúc dâng trào biết có người đến thăm vẫy tay gọi liên tục. Có lần, tôi cùng hội đi thăm người dân Bến Tre sinh sống ở tỉnh Đắk Lắk. Nghe người dân nói phải lặn lội hàng chục cây số để lấy nước mà lòng tôi thêm trĩu nặng. Tháng sau, tôi về vận động mọi nguồn lực. Khi có tiền, tôi quay lại đó trao tặng nhiều giếng khoan giúp dân giảm bớt khó khăn”.

Phó trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo huyện Châu Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bồ đề Đại đức Thích Xuân Trí tâm niệm: Bản thân là con của Đức Phật, tâm niệm từ bi khi còn nhỏ nên luôn hoan hỷ và hỷ xả giúp đời. Hàng năm, Đại đức Thích Xuân  Trí đã vận động kinh phí đóng góp hàng tỷ đồng cùng hội trong mọi công tác từ thiện. Ngoài ra, Đại đức Thích Xuân Trí còn tham gia nhiều đoàn từ thiện đi các tỉnh, thành khác như: Miệt thứ (Kiên Giang), An Giang, Bình Thuận, Hậu Giang...và thăm người dân ở Đắk Lắk hàng năm. Trung bình chi phí hoạt động từ 200 - 400 triệu đồng/lần. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Đại đức Thích Xuân Trí vận động kinh phí trao tặng cho 180 em, số tiền 300 ngàn đồng/em trong chương trình “Tiếp sức đến trường”; tặng học bổng cho 100 học sinh, tổng số tiền 10 triệu đồng.

Phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Võ Thị Thủy cho biết: Hội đề ra chỉ tiêu vận động mạnh thường quân trung bình 20 tỷ đồng/năm, trong đó tính cả quà, học bổng, học phẩm và tiền mặt. Năm 2022 do khó khăn của dịch Covid-19, hội hoạch định công tác vận động đạt 15 tỷ đồng, nhưng 6 tháng đầu đã được trên 18 tỷ đồng (đạt 124,135% nghị quyết đề ra).

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích