Miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

06/04/2021 - 12:53

Sáng 6-4-2021, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm Phó chủ tịch nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm Phó chủ tịch nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch nước.

Tiếp theo, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch nước và Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước.

451/452 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: VGP/Nhật Nam

451/452 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ngay sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Phó chủ tịch nước.

Trưởng Ban Kiểm phiếu Nguyễn Thanh Hải công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, 451/452 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

* Cùng ngày, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Quốc hội miễn nhiệm các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu, 448/448 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

449/449 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Nam

449/449 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Nam

448/448 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm một số chủ nhiệm ủy ban Thường vụ Quốc hội.

449/449 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội.

449/449 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sau đó, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các ủy viên Thường vụ, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội được trình miễn nhiệm gồm: Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ-Môi trường; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu và ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đã được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ.

Nguồn: chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN