 |
Ca cao xen trong vườn dừa. Ảnh: T.Thịnh |
Là một xã thuộc huyện Mỏ Cày Nam, Minh Đức giàu truyền thống cách mạng, được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sớm nhất huyện, có khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là chùa Tuyên Linh, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) có một thời dừng chân đàm đạo việc nước với sư cụ Lê Khánh Hòa.
Qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, xã Minh Đức có 572 liệt sĩ, 31 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 3 cá nhân Anh hùng lực vũ trang nhân dân, 144 thương binh, 1.185 đối tượng được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Năm xưa, mảnh đất này phải hứng chịu bom cày, đạn xới của giặc. Hố bom nối tiếp hố bom. Khi tan bóng giặc, nơi đây bừng lên sức sống mới, thật mãnh liệt.
Được sự quan tâm của tỉnh, huyện và những người con quê hương, xã đã cơ bản hoàn thành giao thông nông thôn, được huyện công nhận vào năm 2005. Hiện 100% tuyến đường liên xã, liên ấp và trên 98% tuyến đường liên xóm, đường nhánh đã được đổ đan, xã xây dựng hoàn thành 60 cầu bê-tông, 33,2 km đường bê-tông với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Khi giao thông được nối kết thì đời sống tinh thần của nhân dân cũng chuyển biến theo.
Với nhận thức mình làm mình hưởng, người dân tự ý thức, xóa nghèo, ra sức phát triển kinh tế, nâng cao mức sống một cách chính đáng, phong trào đã khơi dậy ở mọi nhà, mọi người. Việc tương trợ trong lao động sản xuất, nguồn vốn tại chỗ kết hợp vốn vay tương trợ cùng với việc chuyển giao tiến bộ khoa học- kỹ thuật, tận dụng triệt để đất đai đã giúp nhiều hộ ở Minh Đức thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Nếu như năm 2008, mức thu nhập bình quân đầu người của xã là 10,3 triệu đồng thì năm 2009 lên đến 11,5 triệu đồng. Việc giải quyết việc làm cho người lao động được thực hiện khá tốt, toàn xã có có trên 6.131 người có việc làm ổn định chiếm 96,83%; tham gia xuất khẩu lao động các nước 8 người, giới thiệu việc làm cho các khu chế xuất và ngoài tỉnh trên 2.800 người. Toàn xã có 112 hộ với 134,6 ha đất sản xuất đạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng/ha, hộ giàu đạt 26,73 %, hộ khá đạt 36,22%, hộ trung bình 23,53%, hộ nghèo giảm còn dưới 10%, thấp hơn mặt bằng của huyện. Hộ sử dụng điện đạt 98,53%; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; 11 máy điện thoại/100 dân . Vệ sinh môi trường được cộng đồng quan tâm, từng hộ dân có hố xử lý rác cho gia đình, hộ chăn nuôi lớn hầu hết đều làm hầm biogas. Toàn xã có 97,22 % hộ trước sân có trồng hoa kiểng, 100 % hộ có cột cờ (42,09% hộ có cột cờ bằng ống tuýp sắt). Các chương trình y tế quốc gia, công tác tiêm chủng các dịch bệnh được bảo đảm, hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỉ lệ 97,54 %. Xã đã hoàn thành giáo dục phổ cập tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi, tiến tới phổ cập trung học phổ thông, số giáo viên và học sinh giỏi hàng năm tăng; học sinh vào mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6 đạt 100% . 10/10 ấp của xã đã được công nhận ấp văn hóa sức khỏe.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa luôn được các ngành, các cấp quan tâm, thường xuyên củng cố nâng chất lượng hoạt động. Mỗi ấp đều xây dựng được quy ước văn hóa. Đến nay, có 95,15% tổ nhân dân tự quản hoạt động mạnh, 4,85% tổ hoạt động khá, không còn tổ trung bình và yếu kém. Xã có 2.482/ 2.521 hộ được cấp bằng gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 98,45%; 10/10 ấp văn hóa .
Qua cuộc vận động, từng người, từng gia đình có ý thức xây dựng các thiết chế văn hóa, gia đình xanh, sạch đẹp, xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau phát triển kinh tế… những việc đó đã góp phần hạn chế mâu thuẫn tranh chấp trong xóm ấp. Chủ trương xây dựng xã Minh Đức thành xã văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục-thể thao ngày càng phong phú.
Những ngày này, người dân Minh Đức đang chuẩn bị đón nhận danh hiệu Xã Văn hóa.