Mỏ Cày Nam ráo riết tiến lên đô thị loại IV

24/06/2014 - 15:55

Hương Mỹ ngày nay.

Để góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, đổi mới diện mạo nông thôn… huyện Mỏ Cày Nam đang tập trung xây dựng đô thị.

"Năm 2014, xã Hương Mỹ phấn đấu đạt đô thị loại V. Năm 2015, thị trấn Mỏ Cày phấn đấu đạt đô thị loại IV” - ông Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, cho biết.

Hương Mỹ gần chạm đích đô thị loại V

Hương Mỹ là xã cửa ngõ phía Đông của Mỏ Cày Nam (giáp với Thạnh Phú). Đến nay, Hương Mỹ đạt 43/49 tiêu chí đô thị loại V. Theo ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Hương Mỹ, đô thị trung tâm tọa lạc ở các ấp: Bình Đông 2, Thị, Bình Tây, một phần ấp Bình Đông 1, với tổng diện tích gần 156ha, trong đó nội thị có diện tích 115ha tại ấp Thị. Qua nhiều năm phấn đấu, đô thị trung tâm này thật sự đã hội đủ các điều kiện để đạt đô thị loại V đúng theo kế hoạch. Mục tiêu của việc thành lập đô thị trung tâm xã Hương Mỹ nhằm góp phần thực hiện chương trình toàn diện về tăng trưởng, xóa đói, giảm nghèo; qua đó, nâng cao mức sống của người dân đô thị bằng cách đầu tư cải thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và cải thiện môi trường.

43 tiêu chí đô thị loại V mà Hương Mỹ đã đạt: tính chất đô thị; cân đối thu chi ngân sách (hiện tại dư trên 200 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người (gần 20 triệu đồng/năm); mức tăng trưởng kinh tế 3 năm gần nhất; dân số toàn đô thị (4.227 người); mật độ dân số (4.336 người/km2); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (đạt 79,94%); cơ sở giáo dục đào tạo; tỷ lệ nước thải sinh hoạt; công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình văn hóa lịch sử, di sản; nước sinh hoạt khu vực nội thị… “Từ năm 2002 đến nay, gia đình tôi rất hài lòng về nước sạch hợp vệ sinh do nhà máy nước tư nhân cung cấp. Chúng tôi rất trông nguồn nước của Công ty TNHH một thành viên Nhà máy nước Bến Tre. Có nguồn nước này, mới mong các hộ dân trong đô thị trung tâm xã Hương Mỹ (thị trấn Cầu Móng trong tương lai) đủ nước sinh hoạt” - bà Ngô Thị Lan Chi (hộ kinh doanh tạp hóa nhiều năm) ở ấp Thị phấn khởi nói. 6 tiêu chí còn lại, Hương Mỹ đang tích cực phấn đấu: tổng thu ngân sách trên địa bàn; cơ sở y tế; mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị; đất cây xanh đô thị; số nhà tang lễ khu vực nội thị. “Về tiêu chí 38 (đất cây xanh đô thị), chúng tôi nhất định đạt trong 6 tháng còn lại cuối năm 2014” - ông Châu Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy xã Hương Mỹ nêu quyết tâm.

Thị trấn Mỏ Cày còn lại 16 tiêu chí đô thị loại IV, phải tích cực phấn đấu

Thị trấn Mỏ Cày phấn đấu đạt đô thị loại IV vào 2015. Đến nay, thị trấn Mỏ Cày đạt 33 tiêu chí: tỷ lệ công trình di sản, văn hóa lịch sử và kiến trúc tiêu biểu được trùng tu, tôn tạo; khu cải tạo chỉnh trang đô thị; khu đô thị mới; cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị… “Trong 16 tiêu chí chưa đạt, chỉ có 2 tiêu chí: đất cây xanh đô thị; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/tổng số đường chính khu vực nội thị thì thị trấn có khả năng hoàn thành vào cuối năm 2015. 14 tiêu chí còn lại rất khó hoàn thành vào 2015” - bà Nguyễn Thị Chi Lan - Chủ tịch UBND thị trấn Mỏ Cày nói. “Về tổng thu ngân sách trên địa bàn theo quy định, tiêu chí đưa ra là phải đạt từ 21 tỷ - 30 tỷ đồng/năm. Trong khi đó, khả năng của thị trấn chỉ thu ngân sách gần 6,2 tỷ đồng/năm, chưa được 10 tỷ đồng thì nói chi đến 21 tỷ đồng/năm. Còn quy định theo tiêu chí dân số toàn đô thị phải từ 50.000 - 150.000 người, thế nhưng toàn đô thị được quy hoạch hiện tại chỉ có khoảng 14.000 người. Từ nay đến 2015, thị trấn không thể nào có thêm 36.000 người để đúng như quy định mà tiêu chí đặt ra” - bà Lan phân tích một số tiêu chí đang gặp khó khăn.

Từ năm 2012 đến nay, nếu công trình bờ kè sông Mỏ Cày hoàn thành được một phần thì cũng góp phần tiến lên đô thị loại IV. Công trình bờ kè bê-tông hai bên bờ sông Mỏ Cày, đoạn thi công dài 2.967m (từ đình Hội Yên đến cầu Việt Hoa - cặp bờ rạch Cái Quao). Công trình có tổng kinh phí gần 253 tỷ đồng, tổng diện tích đất được thi công khoảng 3,44ha. Công trình này có thời gian thi công từ năm 2012-2015, nhưng tới nay chưa có vốn. Người dân thị trấn Mỏ Cày rất trông chờ công trình này hoàn thành. “Như vậy, 14 tiêu chí còn lại, từ nay đến hết 2015 khó hoàn thành. Để thị trấn Mỏ Cày đạt đô thị loại IV như kế hoạch đề ra, cần có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của huyện và tỉnh” -  bà Lan hy vọng.

Theo ông Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, hiện nay đô thị trung tâm xã Hương Mỹ đạt 43 tiêu chí với tổng số điểm 82,55/100 điểm; thị trấn Mỏ Cày đạt 33 tiêu chí với tổng số điểm 58,86/100 điểm. Đối với đô thị trung tâm xã An Thạnh và xã An Định phải phấn đấu đạt đô thị loại V. Theo đó, An Thạnh đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2016; An Định đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2017. Hiện tại, An Thạnh đạt 35/49 tiêu chí, An Định đạt 25/49 tiêu chí.

Bài, ảnh: HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN