Mỏ Cày tổ chức tọa đàm tiến tới kỷ niệm 40 năm Tổng Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

21/12/2007 - 13:41
Bí thư Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Be

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, ngày 19-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày đã tổ chức toạ đàm để tiến đến kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Nhiều đồng chí là cán bộ lão thành về hưu ở Mỏ Cày, các đồng chí trực tiếp chỉ huy, cán bộ các đơn vị tiến công đánh vào Bộ chỉ huy địch tại chi khu Mỏ Cày... đã về dự. Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be cùng tham gia cuộc toạ đàm.

Sau cuộc Đồng Khởi 17-1-1960, cách mạng miền Nam đã chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công mạnh mẽ, liên tục hình thành cao trào cách mạng vũ trang của quần chúng ở khắp vùng nông thôn. Đến tháng 12-1967, Bộ Chính trị họp và sau đó là Hội nghị  lần thứ 14 BCHTW Đảng (khoá III), tháng 1-1968 đã quyết định mở cuộc tổng công kích và tổng khởi nghĩa nhằm giáng một đòn sấm sét vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Quán triệt nghị quyết của Trung ương và chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy Mỏ Cày đã chỉ đạo trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, tập trung sức giành thắng lợi quyết định trong cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa.

 

Tọa đàm kỷ niệm 40 năm Tổng Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

 

Hoà cùng khí thế sôi sục của Sài Gòn – Gia Định, trọng điểm lớn nhất của tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy thống nhất huyện, đêm 30 rạng ngày 31-1-1968 (mồng 1 Tết Mậu Thân) các đơn vị đã nổ súng mở màn tấn công chi khu Mỏ Cày. Bằng quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, chỉ trong vòng 30 phút, tuyến phòng thủ vòng ngoài của Chi khu đã bị chọc thủng và ngày sau quân giải phóng đã chiếm công sở xã Đa Phước Hội (đặt tại thị trấn Mỏ Cày), làm chủ khu vực chợ Mỏ Cày, áp sát chi khu. Lực lượng du kích các xã và lực lượng quần chúng phối hợp bao vây các đồn bót ven Thị trấn và trên các trục lộ. Nhiều đồn bót bị bức rút, bức hàng hoặc bị quân và dân ta đánh chiếm. Các trục giao thông Mỏ Cày – thị xã Bến Tre, Mỏ Cày – Thạnh Phú, Mỏ Cày – Ba Vát đều bị lực lượng nổi dậy làm chủ nhiều đoạn. Chi khu Mỏ Cày bị cô lập hoàn toàn. Chi khu Hương Mỹ và Chi khu Đôn Nhơn, bằng lực lượng quần chúng bao vây kết hợp cơ sở binh vận đã bức rút, bức hàng  nhiều đồn bót, k

Bài, ảnh: Công Tạo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN