 |
| Thanh niên chậm tiến tham gia Liên hoan khu phố văn hóa tiến tới xây dựng Phường 3 (TP. Bến Tre) đạt chuẩn văn minh đô thị. Ảnh: T.Đoàn |
Nhằm tăng cường công tác giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên (TTN) chậm tiến trở nên tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện chủ trương “Năm không” của Đảng bộ TP. Bến Tre, Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo Đoàn xã, phường chủ động thực hiện các biện pháp trong tham gia cảm hóa TTN chậm tiến, duy trì và tạo điều kiện nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” tại các xã, phường.
Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo 100% Đoàn xã, phường
lập kế hoạch giúp TTN chậm tiến. Tiến hành kiểm tra định kỳ 6 tháng, năm về
công tác tổ chức giúp đỡ TTN chậm tiến của các đơn vị Đoàn, Hội xã, phường. Chọn
Phường 3, Phường 5 và xã Phú Hưng làm điểm đăng ký thực hiện trong năm 2016.
Qua quá trình triển khai, Ban Chấp hành Đoàn xã, phường
đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng Công an, Cựu chiến
binh, chính quyền cùng cấp khảo sát, tổng hợp số liệu TTN chậm tiến tại mỗi địa
phương. Kết quả khảo sát, đến nay, thành phố có 93 TTN chậm tiến được bàn giao
cho Đoàn quản lý, giúp đỡ (17 TTN thuộc đối tượng ma túy). Trong đó, số đối tượng
TTN chậm tiến Đoàn nhận quản lý mới năm 2016 là 40 đối tượng, 53 đối tượng của
các năm trước chuyển sang. Sau quá trình vận động, cảm hóa có 39 đối tượng có
chuyển biến tốt (có 3 đơn vị Đoàn xã, phường hiện không quản lý đối tượng TTN
chậm tiến: phường Phú Khương, xã Nhơn Thạnh, xã Sơn Đông).
Đoàn xã, phường đã mời các đối tượng tham gia sinh hoạt
các tổ nhân dân tự quản, tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn, Hội tổ chức.
Giới thiệu việc làm, học nghề cho 16 đối tượng. Tiếp tục củng cố Câu lạc bộ “Tuổi
trẻ với pháp luật” thành phố và duy trì có hiệu quả 17 câu lạc bộ Tuổi trẻ với
pháp luật cơ sở, các đội thanh niên xung kích. Thường xuyên tổ chức các buổi
sinh hoạt về phòng, chống tội phạm ma túy lồng ghép với chuyên đề phòng, chống
HIV/AIDS ở các xã, phường thông qua các hoạt động phong trào Đoàn, Hội, sinh hoạt
hè, câu lạc bộ, đội nhóm.
Bí thư Thành Đoàn TP. Bến Tre Bùi Tuấn Hải cho biết, các
đơn vị được chọn làm điểm trong thực hiện mô hình cảm hóa, giáo dục TTN chậm tiến
có sự đầu tư và đạt được kết quả khả quan. Các đơn vị đã chủ động tiếp nhận TTN
chậm tiến, xây dựng chương trình, phân công các đồng chí là bí thư, phó bí thư
Đoàn xã, phường trực tiếp quản lý và cảm hóa các đối tượng. Đồng thời, phân
công các đồng chí là bí thư chi đoàn nơi có các đối tượng cư trú thường xuyên hỗ
trợ, giúp đỡ và vận động các đối tượng tham gia các hoạt động Đoàn tại đơn vị.
Qua triển khai mô hình, có 11 TTN chuyển biến tốt. Thành Đoàn phối hợp cùng
các ngành của thành phố, phát huy vai trò của đoàn viên danh dự là hội viên Hội
Cựu chiến binh cùng Đoàn quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng TTN chậm
tiến. Duy trì hiệu quả hoạt động 2 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” ở Phường 5,
xã Phú Hưng. Mô hình tham gia cảm hóa TTN chậm tiến được Ban Dân vận Thành ủy
công nhận mô hình “Dân vận khéo”.
Việc xây dựng Câu
lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” được triển khai từ năm 2013, trong đó, xã Phú Hưng
được chọn làm điểm cấp tỉnh từ đó nhân rộng sang các địa phương khác. Hiện nay,
trên địa bàn thành phố có 2 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả: Câu lạc bộ “Thắp
sáng niềm tin” xã Phú Hưng và Phường 5. Trong năm 2016, Câu lạc bộ “Thắp sáng
niềm tin” Phường 5, xã Phú Hưng đã tập hợp
và tổ chức sinh hoạt cho 22 đối tượng TTN chậm tiến, trong đó có 15 đối tượng
do Đoàn quản lý. Phối hợp tổ chức 1 giải bóng đá “Thắp sáng niềm tin”, 1 hoạt động
an sinh xã hội (cắt tóc từ thiện cho bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ
người tâm thần tỉnh), 2 hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật. Giới thiệu
việc làm cho 4 đối tượng, giới thiệu 1 đối tượng vay vốn phát triển kinh tế.
Qua cảm hóa, giáo dục có 7 đối tượng được đánh giá chuyển biến tốt. Mô hình được
Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo nhân rộng trong Đoàn xã, phường trực thuộc.