Mô hình cây hồ tiêu trên đất vườn

28/05/2012 - 08:06

Hiện nay, phong trào trồng xen canh trong vườn dừa, vườn cây ăn quả ở huyện Giồng Trôm đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Ông Đặng Công Bình (ấp 3 - xã Long Mỹ) là nông dân đầu tiên của huyện trồng thành công cây hồ tiêu xen trong vườn bưởi, đang trong giai đoạn thu hoạch.

Vườn cây hồ tiêu của ông Đặng Công Bình trồng cách  đây trên 5 năm. Ban đầu, ông chỉ trồng một số ít gốc để lấy hạt ăn, nhưng thấy hồ tiêu  thích hợp trên vùng đất nước ngọt có độ ẩm cao nên ông mở rộng diện tích lên 2.000m2 (khoảng 100 gốc). Cây hồ tiêu trồng đến năm thứ ba cho thu hoạch.

 

Ông Đặng Công Bình đang thu hoạch hồ tiêu.

 

Ông Đặng Công Bình kể: “Tôi đi bộ đội. Năm 1975 ra tiếp quản ở tỉnh Kiên Giang, tôi có đến Phú Quốc tham quan mô hình trồng cây hồ tiêu, thấy năng suất rất cao. Sau đó, tôi về An Giang trồng thử, năng suất cao giống như hồ tiêu trồng ở Phú Quốc. Đến năm 1983, xuất ngũ về Bến Tre, tôi canh tác vườn dừa trồng xen cây có múi hiệu quả kinh tế khá ổn định, nhưng vẫn muốn trồng thử cây hồ tiêu. Cây hồ tiêu tôi trồng phát triển xanh tốt không khác gì cây hồ tiêu trồng ở An Giang. Lúc đầu, hồ tiêu trồng bị còng cắn phá, sau đó tôi bơm thêm đất cát phủ trên mặt để còng không còn chỗ trú, nhờ vậy mà cây hồ tiêu phát triển xanh tốt. Cây hồ tiêu được chăm sóc tốt, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, bình quân mỗi gốc tiêu thu hoạch từ 3 - 4kg tiêu hạt, bán được 500 - 600 ngàn đồng”.

Để cây hồ tiêu phát triển bền vững, ông Bình áp dụng biện pháp đôn dây, quấn gốc nhiều vòng xung quanh trụ để cây ra nhiều rễ, hút đủ dinh dưỡng, giúp cây khỏe mạnh. Nhờ lớp đất cát trên mặt, cộng các phân hữu cơ hoai mục  bón quanh gốc nên hồ tiêu đâm nhiều nhánh và tẻ rất nhiều ngọn, cây nào cũng cho sản lượng rất cao. 

Cây hồ tiêu trong vườn của ông Bình đều được trồng trên trụ sống để có bóng râm che mát, giúp tăng tuổi thọ. Hồ tiêu thu hoạch phơi khô đem bán cho các cơ sở thu mua trong xã giá từ 130.000 đồng - 150.000 đồng/kg tiêu hạt và từ 250 ngàn - 300 ngàn đồng/kg tiêu sọ. Chỉ tính riêng cây hồ tiêu trồng xen trong 2.000m2 vườn bưởi, mỗi tháng thu hoạch được trên 40kg tiêu hạt, bán được từ 4,5 - 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Mỹ cho biết thêm: “Thời gian gần đây, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Long Mỹ được nông dân hưởng ứng mạnh mẽ, nhiều hộ trồng xen các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như cam, quýt, bưởi… giúp tạo thêm thu nhập cho gia đình. Ông Đặng Công Bình trồng cây hồ tiêu trong vườn bưởi đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Do cây hồ tiêu dễ trồng, kỹ thuật chăm sóc đơn giản, thích hợp trên vùng đất xã Long Mỹ nên Hội Nông dân xã đã khuyến khích nông dân trong xã trồng hồ tiêu để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác”.

Bài, ảnh: Ngọc Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN