|
Anh Thẩm được nhận nguồn vốn hỗ trợ cho ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu. |
Thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” do Tỉnh ủy phát động, Đảng ủy xã An Hiệp, huyện Ba Tri xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ, đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị, phát động nhân dân tham gia hưởng ứng. Hiện An Hiệp có 1 nông dân hưởng ứng chương trình này với ý tưởng thực hiện mô hình nuôi trồng khép kín thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).
Đó là mô hình của anh Khổng Văn Thẩm, sinh năm 1983, ở ấp
Giồng Chi. Là nông dân cần cù, siêng năng, thích tìm hiểu các mô hình phát triển
kinh tế có hiệu quả qua báo, đài và bạn bè để tích lũy kinh nghiệm, anh Thẩm đã
nảy sinh ý tưởng thực hiện mô hình phát triển kinh tế để vừa vươn lên làm giàu,
vừa nhân rộng mô hình trong điều kiện BĐKH trên vùng đất trồng lúa kém hiệu quả…
Nhưng ý tưởng này dần dần trôi theo thời gian do anh không đủ kinh phí thực hiện.
Từ khi tiếp thu Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và
phát triển doanh nghiệp”, anh Thẩm đã mạnh dạn thuê 8.000m2 đất lúa thực hiện
mô hình nuôi trồng khép kín thích ứng với BĐKH gồm: nuôi bò - trùn quế - tôm
càng xanh - cá rô phi và trồng cỏ. Mô hình khép kín, tính khả thi cao. Các vật
nuôi có khả năng thích nghi với tình hình BĐKH hiện nay. Cụ thể: bò uống nước
có độ mặn từ 0 - 7‰, tôm càng xanh và cá rô phi phát triển tốt trong môi trường
có độ mặn 0 - 10‰, nuôi trùn quế từ phân bò và thức ăn dư thừa cho ra trùn thịt
và phân trùn. “Người nuôi có thể lấy trùn thịt chế biến lại làm thức ăn cho tôm
và cá, còn phân trùn quế để bón cho cỏ và cây ăn trái hoặc bán cho các thương
lái có nhu cầu mua để trồng rau hữu cơ. Mặc khác mô hình còn giúp cải thiện được
môi trường và giúp người dân thay đổi dần tập quán từ sử dụng phân vô cơ để bón
cho cây trồng sang sử dụng phân hữu cơ, giảm chi phí đầu vào trong sản xuất. Mô
hình có thể nhân rộng cho các hộ có quy mô vừa và nhỏ”, anh Thẩm chia sẻ.
Anh Thẩm cho biết thêm: “Tôi cứ nghĩ ý tưởng của mình sẽ
chẳng thực hiện được vì không có vốn. Nhưng nhờ có Chương trình “Đồng khởi khởi
nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, tôi có thêm sức mạnh để biến những ước mơ,
hoài bão trở thành hiện thực”.
Tại Diễn đàn khởi nghiệp lần thứ 4 dành cho hộ kinh doanh
cá thể do Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại
huyện Giồng Trôm, ý tưởng khởi nghiệp của anh Thẩm đã thuyết phục và được nhận
nguồn vốn hỗ trợ từ hội đồng.
Ông Trần Văn Thông - Phó chủ tịch Hội Nông dân xã An Hiệp
nhận xét: “Anh Khổng Văn Thẩm là một nông dân luôn chịu khó, tự tìm tòi, nghiên
cứu những ý tưởng, cách làm mới để phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả cao,
góp phần đẩy mạnh phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tại địa phương,
thích ứng với điều kiện BĐKH. Bên cạnh đó, anh Thẩm còn tích cực tham gia các
phong trào của địa phương. Hướng tới, Hội Nông dân xã sẽ tuyên truyền đến cán bộ,
hội viên về tấm gương của anh để nhân rộng mô hình”.