Mô hình luân phiên rau màu và hoa Tết

09/01/2015 - 07:05
Anh Lê Văn Dũng nói: “Chỉ 2 công đất này, mỗi năm tôi trồng hoa Tết và hoa màu thu lợi nhuận 100 triệu đồng”.

Anh Lê Văn Dũng ở ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, từ năm 2009-2014, trồng hoa kiểng Tết và rau màu trên 2 công đất, thu lợi nhuận 100 triệu đồng/năm.

2 công đất của anh Dũng nằm cạnh đường tỉnh 882, cách ngã ba Bền khoảng 150m, thuộc ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện  Mỏ Cày Bắc. Anh trồng luân phiên hoa Tết và rau màu, sau khi trừ chi phí còn lợi nhuận 100 triệu đồng/năm. Anh Dũng cho biết: Trước năm 2009, 2 công đất này trồng lúa, chỉ thu lợi nhuận khoảng 700 ngàn đồng/công/năm. Lúc đầu, anh chuyển 500m2 đất lúa sang trồng thử nghiệm hoa vạn thọ, hoa mào gà, hoa cúc để bán trong dịp Tết Nguyên đán. Thấy lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với trồng lúa, anh chuyển toàn bộ diện tích sang trồng bông nở và rau màu. Hàng năm, anh trồng khoảng 11 ngàn chậu hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mào gà phục vụ Tết (trong đó vạn thọ chiếm 95%). Kết thúc vụ hoa Tết, anh chuyển sang trồng 5 vụ cải ngọt và 1 vụ bắp nếp. Anh Dũng nói: “Trồng luân phiên như vậy không cho đất nghỉ, với 2 công đất, tôi thu lãi 100 triệu đồng/năm. Tuy trồng bông nở và rau màu vất vả nhưng có lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng lúa”.

Nói về kinh nghiệm trồng hoa vạn thọ, anh Dũng chia sẻ: Trước hết phải chuẩn bị hạt giống loại tốt, nền đất ươm giống phải đạt yêu cầu (đất nhuyễn, tro trấu và phân chuồng theo tỷ lệ đều nhau). Lớp đất này phải dày từ 7 - 10cm, thoát nước tốt. Tôi thường gieo hạt vào 25-10 âm lịch hàng năm. Đến ngày 12, 13-11 âm lịch thì cho cây vạn thọ vào chậu. Hỗn hợp đất trong chậu cũng giống như đất ươm hạt. Nên trồng vào chậu lúc chiều mát và tưới nước giữ ẩm. Thường xuyên pha phân NPK 20 - 10 - 10 vào nước để tưới vạn thọ. Vạn thọ chưa ra bông thì tưới 1 lần/ngày, khi ra bông thì tưới 2 lần/ngày (sáng sớm và chiều mát). Vạn thọ dễ trồng nhưng cũng dễ bị sâu, bệnh. Để ngừa sâu nên sử dụng các loại thuốc: Furadan, Regent (trị sâu đất, kiến, dế, sùng trắng); Thianmectin, Lannate, Dipel…(trị sâu ăn bông, ăn lá); Thianmectin, Confidor, Oncol (trị bọ trĩ); Bavisan, Thane M, Ridomyl (phòng bệnh vàng lá, đốm lá). Để hoa vạn thọ nở rộ đúng vào dịp Tết, có thể bón thêm phân KCl. Trường hợp vạn thọ ra nụ hoa sớm thì hòa một ít phân urê với nước để tưới, thậm chí tưới 2 lần/ngày giúp hoa nở chậm lại. Mỗi dịp Tết, anh bán hoa nở cho 4 - 5 thương lái ở Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Hồng Tiến - Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung nói: Anh Lê Văn Dũng là nông dân dám nghĩ dám làm, áp dụng khoa học kỹ thuật rất thành công. Mô hình trồng luân phiên hoa Tết, rau màu của anh Dũng được các nông dân trong xã học hỏi rút kinh nghiệm; qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí xã nông thôn mới.

Bài, ảnh: HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN