 |
| Lộ Ấp 9 đã được bê-tông hóa và trồng hoa ven đường tạo cảnh quan. |
Được sự phối hợp hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Châu Thành, xã An Khánh đã khẩn trương xây dựng và triển khai mô hình tổ tự quản về đảm bảo trật tự ATGT. Sau 2 năm triển khai thực hiện, mô hình có nhiều tín hiệu đáng mừng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Tính cấp thiết
An Khánh là địa bàn khá thuận lợi trong việc đi lại, giao
thương hàng hóa cả đường thủy và đường bộ vì vừa giáp sông Tiền, vừa có tỉnh lộ
883, quốc lộ 60 đi qua. Tuy nhiên, địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong
việc đảm bảo trật tự ATGT, các vụ tai nạn xảy ra liên tục. Các tuyến liên xã,
liên ấp còn bụi rậm che khuất tầm nhìn gây nguy hiểm cho người tham gia giao
thông.
Trước khi triển khai thực hiện mô hình, Ban ATGT xã phối
hợp khảo sát thực tế, phát hiện toàn xã
có 11 tuyến đường trên 9 ấp có cây xanh che chắn tầm nhìn; 77 hộ kinh doanh mua
bán lấn chiếm hành lang ATGT trên quốc lộ 60; đường tỉnh 883 có 2 cửa hàng vật
liệu xây dựng lấn chiếm hành lang ATGT; có 25 đối tượng thường xuyên chạy xe lạng
lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu trên địa bàn nông thôn. Xã tiến hành thành
lập 9 tổ tự quản về đảm bảo trật tự ATGT trên 9 ấp với 64 thành viên tham gia,
trong đó trưởng ấp làm tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận làm tổ phó, chi
hội trưởng chi hội nông dân - phụ nữ, cựu chiến binh, bí thư đoàn, công an viên
phụ trách ấp làm thành viên. Sau khi thành lập, 9 tổ triển khai nội dung này đến
tận tổ nhân dân tự quản và người dân để cùng phối hợp thực hiện. Đồng thời, tổ
chức phát động đăng ký thực hiện ấp ATGT, gia đình ATGT, qua đó có 2.698 hộ
đăng ký thực hiện. Xã cũng phân công đảng ủy viên phụ trách ấp chịu trách nhiệm
xây dựng và triển khai mô hình. Hàng tháng, các tổ báo cáo tiến độ triển khai
thực hiện để lãnh đạo xã kịp thời chấn chỉnh.
Hiệu quả mô hình
Sau khi thành lập, 9 tổ tự quản đã tổ chức tuyên truyền
165 cuộc, với 3.167 lượt người tham dự. Các tổ cũng đồng loạt ra quân dọn dẹp cảnh
quan, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn dài 13,2km, với 452 lực lượng tham
gia. Qua đó, trên 11 tuyến đường trước đây rậm rạp nay được thông thoáng. Đã trồng
2km đường hoa và thực hiện 8 tuyến đường ánh sáng an ninh, xanh, sạch, đẹp trên
9 ấp. Phối hợp ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên tỉnh lộ 883, quốc lộ 60 với
39 cuộc, 230 lượt người tham gia. Xử phạt 6 trường hợp tái lấn chiếm hành lang
ATGT trên quốc lộ 60 với số tiền 1,8 triệu đồng. Vận động 77 hộ lấn chiếm cam kết
không tái lấn chiếm; phân công cho các đoàn thể cảm hóa 25 đối tượng có nguy cơ
vi phạm pháp luật, sau thời gian ngắn có chuyển biến tích cực, không vi phạm.
Từ khi có mô hình này, trong hai năm qua (2015, 2016),
tình hình vi phạm ATGT được kéo giảm rõ rệt, chỉ xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người,
va chạm giao thông 17 vụ, làm bị thương 21 người, giảm 3 vụ. Tại nạn giao
thông, va quẹt giao thông chỉ xảy ra trên quốc lộ 60, tỉnh lộ 883, các đường
liên ấp, liên tổ đảm bảo ATGT. Có 25 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật được
cảm hóa không tái phạm. Tình hình thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng giảm
hẳn so với trước đây. Trên tỉnh lộ 883 các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng,
buôn bán lấn chiếm giờ đây đều chấp hành khá tốt, không tái phạm. Cuối năm
2016, tất cả 9 ấp đều được công nhận ấp ATGT, tỷ lệ hộ dân được công nhận gia
đình đảm bảo ATGT đạt 98% trở lên.
Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban ATGT xã Nguyễn Văn Hoàng cho
biết, được sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, vai trò nòng cốt của các ngành,
đoàn thể xã, với sự ra quân quyết liệt của lực lượng công an xã, ấp, 9 tổ tự quản
hoạt động liên tục, hiệu quả. Công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đa
dạng, phong phú, trong đó phát huy tối đa vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong
việc đảm bảo ATGT trên địa bàn.