Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng ta của các thế lực thù địch nhất định sẽ thất bại

07/06/2017 - 07:29

Từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta (1858) đến những thập niên đầu của thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam, khi chưa có Đảng, đã chìm đắm trong đêm dài nô lệ, bởi sự nô dịch, đàn áp, bóc lột của thực dân - phong kiến. 

Nhưng từ khi có Đảng ra đời, tổ chức và lãnh đạo, cách mạng Việt Nam từng bước phát triển, giành những thắng lợi vĩ đại. Những thắng lợi vẻ vang đó đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đúng đắn, sáng tạo.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử; là kết quả của sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân ta. Đây là sự sàng lọc và lựa chọn của lịch sử; là sứ mệnh lịch sử mà nhân dân, dân tộc Việt Nam đã tin cậy và trao cho Đảng, hoàn toàn mang tính hiện thực khách quan chứ không phải là sự chủ quan, áp đặt nào đó như luận điệu xuyên tạc, rêu rao của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn thể hiện “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, dân tộc; Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chính vì vậy mà Đảng được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo của mình, là Đảng của chính mình, trìu mến gọi Đảng là “Đảng ta”.

Đã có biết bao cán bộ, đảng viên của Đảng anh dũng chiến đấu, hy sinh trong lao tù đế quốc, trên chiến trường chống ngoại xâm, giữ vững chí khí của người cộng sản để thực hiện một chân lý là đánh đổ đế quốc, tay sai, giành độc lập cho dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Chính những nhân tố ấy, Đảng đã tạo nên niềm tin tuyệt đối và sức mạnh vô địch để Đảng lãnh đạo và đưa cách mạng nước ta “vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại” và đã đưa “nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới”.

Hơn 87 năm qua, nhân dân ta luôn giữ trọn niềm tin, một lòng đi theo Đảng, đoàn kết xung quanh Đảng; đó là sự minh chứng đầy thuyết phục để bác bỏ mọi luận điệu thù địch hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá Đảng.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, có lúc do nóng vội, giáo điều, chủ quan, duy ý chí, hành động chưa đúng quy luật khách quan dẫn đến có những sai lầm, khuyết điểm. Song với bản chất khoa học và cách mạng, Đảng luôn tự chỉnh đốn, tự đổi mới và mỗi khi phạm phải sai lầm, khuyết điểm, Đảng không bảo thủ, bàng quan, mà dũng cảm tự phê bình và phê bình, chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm chính trị trước nhân dân, dân tộc.

Với bản chất xấu xa, thâm độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại cố tình không thấy hoặc lờ đi, cố tình thổi phồng những khuyết điểm, sai lầm, phủ nhận những thành quả cách mạng đã đạt được, nhất là thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; quy kết Đảng ta không đủ năng lực lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong điều kiện mới của đất nước.

Âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân ta của các thế lực thù địch là không thay đổi và ngày càng quyết liệt hơn, cho nên chúng ta cần hết sức tỉnh táo trước những luận điệu thâm độc ấy. Hiện nay với tinh thần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, Đảng ta không né tránh mà chỉ rõ trong Đảng còn “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”, “tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”; “mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ”… và cả “những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, làm ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhận thức đầy đủ, trực tiếp chỉ ra những yếu kém, tiêu cực đang tồn tại, Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã đề ra hệ thống các giải pháp rất cụ thể, quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái và những tiêu cực trong Đảng nhằm xây dựng Đảng về “chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ trong thời đại mới. Cho nên, kẻ nào lợi dụng vào những hạn chế, khuyết điểm, tiêu cực trong xã hội mà xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng thì kẻ đó “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”, hoặc cố tình không thấy được bản chất cũng như công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc; kẻ nào cố tình phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là phủ nhận lịch sử, phủ nhận lòng tin của nhân dân, vì lòng hận thù là đi ngược lại quyền lợi của dân tộc.

Trong giai đoạn mới, sự lãnh đạo của Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện, với nhiều khó khăn, thách thức, trở ngại; nhưng với bản lĩnh đã được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, nhất định Đảng ta sẽ vượt qua, làm tốt sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó. Mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá nhằm làm mất uy tín, danh dự, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng nhất định sẽ thất bại.

Thực tiễn cách mạng hơn 87 năm qua đã khẳng định: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Chúng ta khẳng định, chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội. Đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của dân tộc và nhân dân Việt Nam trong gần thế kỷ qua.

Phan Văn Thuận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN