Mỗi cựu chiến binh phải là một tấm gương trong lao động, học tập

17/11/2009 - 08:05
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: P.Y

Ngày 13-11-2009, ông Nguyễn Thành Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy và đại diện một số ban ngành tỉnh làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Hội từ đầu nhiệm kỳ IV đến nay.

Theo báo cáo của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trần Quốc Việt, tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp có cơ quan cựu chiến binh tỉnh hội, 8 huyện, thành phố, 164 hội cấp xã và 959 chi hội. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thành lập 8 ban liên lạc truyền thống các quân binh chủng, 728 câu lạc bộ cựu quân nhân. Công tác xây dựng Đảng được thường xuyên củng cố, nâng chất. Trong hoạt động, các cấp hội có xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chấp hành cùng cấp; trong đó có phân công phụ trách địa bàn, các cơ sở điểm, từng bước bổ sung công việc cho phù hợp với chức trách và khả năng từng người. Với cách tổ chức phù hợp, các phong trào hoạt động của cựu chiến binh các cấp đã góp phần mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong đời sống hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong lưu ý Hội Cựu chiến binh tỉnh trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục thanh niên về lòng trung thành đối với sự nghiệp của Đảng, ý chí thoát nghèo, vươn lên làm giàu, học tập nâng cao trình độ. Mỗi cựu chiến binh phải là tấm gương trong bảo vệ Đảng, tham gia xây dựng chính quyền, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, tự diễn biến của các thế lực thù địch. Đồng thời xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN