 |
Đối tượng và tang vật trong vụ vận chuyển ma túy đá tại xã Sơn Đông, TP. Bến Tre. Ảnh: Văn Thỉnh |
Hiện nay, nhiều người trẻ tuổi sa chân vào con đường nghiện ngập khiến nhân cách, lối sống bị tha hóa. Đáng chú ý, trong số các loại ma túy mà giới trẻ đã và đang sử dụng đa phần là ma túy tổng hợp (MTTH), gây tổn hại cho sức khỏe như: ma túy đá, muối tắm, cỏ mỹ, thuốc lắc… Mặc dù vậy nhưng nhiều người lại có xu hướng tìm đến chất kích thích độc hại này.
Từ sự cám dỗ
So với heroin, nếu sau khi sử dụng chỉ phản ứng trong 2
giờ thì MTTH, đặc biệt là ma túy đá có tác động kéo dài đến 48 giờ. Trong thời
gian phê thuốc, nếu heroin tạo cảm giác kích thích một thì ma túy đá gây hưng
phấn đến trăm lần. Người sử dụng heroin thường có những biểu hiện lâm sàng rất
rõ như mệt mỏi, buồn ngủ, thể trạng và trí nhớ suy giảm, người nghiện rơi vào
trạng thái lơ mơ, thường tìm đến những nơi yên tĩnh, vắng lặng để hưởng thụ hay
trốn tránh sự để ý của người khác thì người sử dụng MTTH lại có những biểu hiện
hoàn toàn trái ngược, khiến những người xung quanh khó phát hiện hơn. Do MTTH
kích thích mạnh mẽ vào thần kinh trung ương, tạo cảm giác hưng phấn nên người sử
dụng MTTH có xu hướng tìm đến nơi vui chơi náo nhiệt, ồn ào. Đây chính là đặc
điểm khiến cho giới trẻ, những người đang ở lứa tuổi muốn thể hiện mình tìm đến
và dễ dàng bị MTTH cám dỗ.
Thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy nói chung, MTTH nói
riêng cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến giới trẻ sa chân vào con
đường nghiện ngập. Theo một điều tra xã hội học, tỷ lệ những người trẻ đang còn
ngồi trên ghế nhà trường nhận thức đầy đủ về MTTH còn rất hạn chế. Hơn một nửa
số học sinh, sinh viên cho rằng ma túy đá không có khả năng gây nghiện; thậm
chí hơn 11% khẳng định chất này còn “giúp tăng cường sức khỏe”.
Vụ 6 em học sinh ở
huyện Chợ Lách đặt mua thuốc lá điện tử và cỏ mỹ trên mạng xã hội (cuối năm
2016) là một minh chứng. Do tin lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng rằng các chất
trên không có tác hại mà còn làm cho tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn, dễ
tiếp thu bài vở nên các em đã mua về sử dụng. Sau khi phát hiện, lực lượng chức
năng đã kịp thời thu giữ số thuốc lá điện tử và cỏ mỹ trên, nhanh chóng phối hợp
với nhà trường xử lý, giáo dục không để các em rơi vào cạm bẫy ma túy.
Đến nghiện ngập
Sở dĩ giới trẻ lầm tưởng MTTH không gây nghiện là do sau khi sử dụng, người
nghiện rơi vào trạng thái hưng phấn mạnh. Trạng thái đó đã đánh lừa người sử dụng,
khiến họ không có cảm giác mệt mỏi. Nhưng sự thật khi sử dụng lâu dài, cơ thể sẽ
xuất hiện trạng thái “trơ”, các hormone kiểm soát sự hưng phấn ít đi, buộc người
sử dụng phải tăng liều sẽ dẫn đến tình trạng nghiện. Khi sử dụng liều thấp hơn
ban đầu hoặc ngừng sử dụng, chất Dopamine và Serotonin sẽ không tiết hoặc tiết
ra rất ít làm người nghiện cảm thấy buồn bã, ủ rũ, khó chịu (gọi là trạng thái
cai hay vã thuốc) khiến họ phải tiếp tục
sử dụng với liều cao hơn.
Và khi sử dụng lâu ngày, các tế bào não dần bị ngộ độc sẽ
gây bệnh tâm thần như: trầm cảm, loạn thần, sa sút trí tuệ... Nếu ngộ độc nặng,
người nghiện sẽ bị ảo giác, hoang tưởng từ đó dẫn đến những hành động nguy hiểm,
khác thường mà bản thân không hề hay biết. Khi lên cơn cuồng loạn, người nghiện
thường hoang tưởng rằng người khác đang tấn công mình nên tìm mọi cách chống trả.
Dưới bàn tay điên loạn của những đối tượng “ngáo đá” trở nên hoang tưởng này,
nhiều sinh mạng vô tội đã bị cướp đi.
Đối với thanh thiếu niên, việc thiếu hiểu biết về tác hại
của ma túy nói chung, MTTH nói riêng khiến họ có nhiều nguy cơ bị kẻ xấu cám dỗ,
lôi kéo. Không ai muốn con em mình sa vào ma túy, gia đình rơi vào cảnh khốn khổ,
ly tán, đau thương. Vì vậy, để phòng tránh tệ nạn này, ngoài sự nỗ lực của lực
lượng công an; vai trò của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp là
rất quan trọng trong phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, công nhân, viên chức và
các tầng lớp nhân dân nhận rõ tác hại của việc sử dụng ma túy, nhất là MTTH. Đặc
biệt, các phụ huynh cần quan tâm giáo dục, quản lý con em mình, thường xuyên nhắc
nhở con em về tác hại của ma túy. Khi thấy các em có dấu hiệu sử dụng các loại
ma túy phải báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời đấu tranh ngăn chặn. Hơn
hết, mọi người hãy đề cao cảnh giác, đừng để kẻ xấu lôi kéo sử dụng ma túy để bảo
vệ chính bản thân mình. Tìm đến ma túy nói chung, MTTH nói riêng là bán rẻ cuộc
sống tốt đẹp của chính mình. Vì vậy, mọi người cần phải tránh xa, không thử sử
dụng chất kích thích này dù chỉ một lần.