 |
| Chị Chaisang (đứng giữa) tham gia thi đấu môn bóng chuyền hơi nữ. Ảnh: T.Q |
Đó là chị Chaisang Kannika (tên thường gọi là Cheap). Chị đã tham gia tranh tài trong màu áo đội Bóng chuyền hơi nữ của Công ty Alliance One, tại Hội thao Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2012, được tổ chức tại Nhà Thi đấu tỉnh Bến Tre, từ ngày 20 đến 21-10-2012.
Alliance One nằm trong Khu công nghiệp Giao Long (Châu Thành), chuyên xuất khẩu hàng may mặc, quần áo thể thao. Hiện công ty có gần 5.000 công nhân, trong đó có khoảng 50 người đến từ Thái Lan, Philippines, Vương quốc Anh. Tại Hội thao, chị Chaisang Kannika còn có một đồng hương khác là anh Keadtisak Sansuk (tên thường gọi là Lead), thi đấu cho đội Bóng đá của công ty.
* Chị sang Việt Nam và làm việc cho Alliance One từ khi nào?
- Chị Chaisang Kannika: Tôi sang đây, cụ thể là đến Bến Tre đã hơn một năm và làm việc tại Alliance One.
* Chị làm quen với “quả bóng hơi” này đã bao lâu?
- Chị Chaisang Kannika (cười): Thật ra trước đây ở Thái Lan, tôi chỉ chơi bóng chuyền “da” như các bạn thường gọi (Bóng chuyền 6 người - NV). Dường như bóng chuyền hơi này chỉ có ở đất nước các bạn hay sao đấy. Tôi mới chỉ chơi được hơn một tháng thôi. Lúc đầu thấy hơi lạ lẫm nhưng chơi dần, tôi mới cảm thấy nhiều điều rất thú vị, vui nhộn và bổ ích. Đặc biệt, môn thể thao này lại tỏ ra rất phù hợp với sức khỏe và năng lực của mọi người, nam cũng như nữ.
* Chị có quan tâm đến các đội tuyển Bóng chuyền Thái Lan và trong số đó, cầu thủ nào được chị yêu thích nhất, Pleujmit (5), Onuma (7), Wilawan (10) hay Manika (14)?
- Chị Chaisang Kannika: Dù những cái tên anh vừa nêu là các tay đập nổi tiếng của đội tuyển Bóng chuyền nữ Thái Lan hiện nay, nhưng Nootsara Tomkom (13) - tay chuyền hai cựỉ phách của đội tuyển nữ đất nước chúng tôi là người tôi yêu thích nhất. Dưới mắt tôi, chị rất khả ái, tiêu biểu cho nét đẹp nhân hậu, thông minh, nhưng không kém phần quyến rũ của người phụ nữ Thái.
* Sau này về lại Thái Lan, chị có giới thiệu môn bóng chuyền hơi với mọi người bên đó?
- Chị Chaisang Kannika: Vâng, nếu có điều kiện, tôi sẽ nắm bắt thật chắc những quy định của môn thể thao này để quảng bá cho nhiều người Thái Lan cùng chơi. Tất cả vì mục đích nâng cao sức khỏe cho người Việt Nam cũng như người Thái Lan.
* Xin cảm ơn chị!