Một góc nhìn về triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010

20/03/2011 - 16:49
Một góc triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010. Ảnh: ST

Vào đầu tháng 12-2010, tại Trung tâm triển lãm VHNT Vân Hồ (Hà Nội), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 2010. Sau đó, ngày 19-1-2011, triển lãm được chuyển vào Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Đây là một cuộc liên hoan mỹ thuật lớn, định kỳ 5 năm một lần của giới mỹ thuật trong nước; là dịp tổng kết lại hoạt động sáng tác trong 5 năm, và để các nghệ sĩ giới thiệu đến công chúng yêu mỹ thuật trong và ngoài nước các tác phẩm có giá trị.

Tại cuộc triển lãm lần này, Ban tổ chức đã nhận được gần 5.000 ảnh tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình ở 61/63 tỉnh, thành gửi tới. Hội đồng nghệ thuật của triển lãm (gồm Hội đồng Hội họa - Đồ họa và Hội đồng Điêu khắc - Sắp đặt) đã xét chọn 836 tác phẩm để trưng bày tại triển lãm; trong đó có hơn 150 tác phẩm đã được các tác giả tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực, được giải thưởng hoặc tài trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam trong 5 năm qua. Bến Tre là một trong những tỉnh đứng đầu ĐBSCL khi có 4 tác phẩm được chọn.

Từ triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010 ta có thể thấy những đổi mới và phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, có thể nói là bức tranh toàn cảnh của mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010.

Về tác giả: Đa số là nghệ sĩ tạo hình với những tên tuổi mới. Nhìn vào danh sách tác giả đoạt giải, ta thấy hầu hết là tác giả trưởng thành trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều này cho thấy Mỹ thuật Việt Nam đã có những bước phát triển mới, bền vững và lâu dài…

Về chủ đề và đề tài: Với hội họa và đồ họa, các tác giả chú ý đến việc xây dựng các hình tượng, bố cục tránh lặp lại vết mòn của những tác phẩm đã trưng bày ở các triển lãm trước. Theo thống kê sơ bộ, có 20 tác phẩm về đề tài Bác Hồ; 50 tác phẩm đề tài cách mạng, lịch sử, lực lượng vũ trang nhân dân; 46 tác phẩm về đề tài công nghiệp, nông nghiệp; 50 tác phẩm về đề tài biển đảo; 23 tác phẩm về đề tài thiếu nhi…

Về chất liệu và thể loại: Có khoảng 55 chất liệu và thể loại được sử dụng để sáng tác, như: sơn dầu, sơn mài, sơn khắc, lụa, acrylic, tempera, phấn màu, bột màu, bút sắt, mực nho (hội họa); khắc gỗ màu, khắc gỗ đen trắng, khắc thạch cao, khắc kim loại (kẽm, đồng), in độc bản, in lưới, in litô, trổ giấy, digital art, in trên giấy, giấy dó, giấy bồi, vải, mộc bản (đồ họa)…

Về nghệ thuật: Triển lãm cho thấy sự đa dạng trong tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật với nhiều phong cách, bố cục, bút pháp, từ truyền thống đến cách tân, đặc biệt là của các tác giả trẻ.

Bến Tre có 4 tác giả được chọn tham gia triển lãm toàn quốc trong đợt này là: Xóm chài (sơn mài - Lê Duy), Mùa gặt (gỗ - Nguyễn Hữu Thiện), Sức sống thiên nhiên, suy nghĩ con người (bút sắt - Nguyễn Văn Thừa), Tang thương bên bờ sông Hậu (sơn dầu - Lê Uyên). Đây là đợt triển lãm mà Bến Tre có nhiều tác phẩm được chọn nhất từ trước tới nay. Đây là những cây cọ trẻ, năng nổ, nhiệt tình sáng tác. Với sự đầu tư đúng mức, sự sáng tạo của tuổi trẻ, hy vọng rằng trong những năm tới, mà trước mắt là triển lãm khu vực 8 tại Cần Thơ năm 2011, các họa sĩ trẻ của xứ dừa sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa và xa hơn là ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc những năm tiếp theo.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN