Một số điều cần biết về Dự án DBRP Bến Tre

06/11/2009 - 09:05

Dự án DBRP Bến Tre hoạt động trong phạm vi 50 xã nghèo thuộc địa bàn 8 huyện. Năm 2008, DBRP đã triển khai thực hiện thí điểm tại 9 xã điểm của huyện Mỏ Cày, Chợ Lách và Ba Tri.

Phạm vi hoạt động Dự án DBRP Bến Tre

Năm 2009 tăng thêm 15 xã. Trong năm 2010, DBRP sẽ tăng thêm 26 xã thuộc 4 huyện: Châu Thành, Bình Đại, Giồng Trôm và Thạnh Phú. Các xã được hỗ trợ các hoạt động từ Dự án DBRP Bến Tre gồm: An Định, Cẩm Sơn, Thành Thới A và Minh Đức (Mỏ Cày Nam); Thành An, Nhuận Phú Tân, Tân Thanh Tây, Tân Thành Bình và Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc); Phú Phụng, Hòa Nghĩa, Long Thới, Tân Thiềng, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Hòa (Chợ Lách); An Đức, An Hiệp, Bảo Thuận, Bảo Thạnh, An Ngãi Tây, Vĩnh Hòa, An Thủy, Tân Hưng (Ba Tri); Hòa Lợi, Bình Thạnh, An Điền, Mỹ An, Mỹ Hưng, Quới Điền (Thạnh Phú); Bình Hòa, Bình Thành, Sơn Phú, Phước Long, Thạnh Phú Đông, Tân Thanh, Hưng Nhượng (Giồng Trôm); Tân  Thạch, Tiên Thủy, Tiên Long, Tân Phú, Quới Thành, Phú Đức (Châu Thành); Châu Hưng, Long Định, Phú Vang, Bình Thới, Vang Quới Tây, Định Trung, Thạnh Trị (Bình Đại).

Các nhóm đối tượng thụ hưởng từ Dự án DBRP Bến Tre:

Có năm nhóm đối tượng thụ hưởng được Dự án tập trung hỗ trợ:

- Hộ nghèo không có đất: tập trung hỗ trợ đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề nhằm giúp tham gia  thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

- Hộ có ít đất: tập trung vào hỗ trợ  kỹ năng và kiến thức sản xuất để mang lại hiệu quả cao hơn; tiếp cận tín dụng dài hạn để giúp sản xuất, đầu tư và kinh doanh ổn định; và hỗ trợ đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề để tham gia thị trường lao động.

- Hộ có đất nhưng thiếu tư liệu sản xuất: sẽ được nâng cao năng lực sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư và mở rộng sản xuất.

- Phụ nữ: tạo điều kiện tham gia các hoạt động tập huấn, xây dựng kế hoạch và ra quyết định ở địa phương, khuyến khích và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sản xuất kinh tế hộ và doanh nghiệp nhỏ.

- Doanh nghiệp, hộ kinh doanh: tham gia các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ yếu nhằm phát triển dịch vụ kinh doanh nông thôn, tăng cường đầu tư tạo việc làm cho nguời lao động tại địa phương.

Nguồn ngân sách Dự án DBRP Bến Tre

Tổng vốn của Dự án DBRP là 23.725.000 USD, trong đó vốn vay của IFAD tương đương 17.782.000 USD. Số còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ, của địa phương, nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật của các nhà đồng tài trợ và vốn đối ứng của các nhóm thụ hưởng (kể cả vốn góp bằng hiện vật của cộng đồng tại các xã).

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN