Một số thành tựu của Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre năm 2010

16/11/2010 - 16:46
Hướng dẫn chị em làm hoa vải nhân họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2010).

Năm 2010 sắp kết thúc, đối với các cấp công đoàn trong ngành giáo dục, đây là năm mà toàn ngành thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Với ý nghĩa đó, hoạt động của hệ thống công đoàn ngành giáo dục đã đạt được những thành tựu quan trọng như sau:

Một là, các cấp công đoàn trong ngành thực hiện tốt 4 nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục (tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của ngành giáo dục; các chủ trương, nghị quyết của tổ chức công đoàn; ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn) đến cán bộ giáo viên (CBGV), đoàn viên; vận động CBGV, đoàn viên tham gia các đợt sinh hoạt chính trị do địa phương, nhà trường tự tổ chức, phổ biến các nội dung trong tài liệu tuyên truyền về pháp luật do công đoàn ngành biên soạn và phát hành với tỷ lệ khá cao (trên 98% CBGV, đoàn viên tham gia). Hầu hết các đơn vị, trường học trong ngành đã xây dựng được tủ sách pháp luật, có báo Nhân Dân, Giáo Dục & Thời Đại, Lao Động, Đồng Khởi… giúp cho CBGV, đoàn viên nắm bắt thêm thông tin thời sự và tham khảo chế độ chính sách khi cần. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục và phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 353 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, góp phần đẩy nhanh tỷ lệ đảng viên trong ngành (cuối năm học 2009-2010 đạt 41,4%).

Hai là, các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành được các cấp công đoàn trong ngành quan tâm. Các CĐCS xây dựng được một trong các loại quỹ như: quỹ trợ vốn, quỹ tương trợ, quỹ tiết kiệm tham quan, qua đó đã thăm hỏi, giúp đỡ cho trên 2.381 CBGV với số tiền trên 293 triệu đồng; tín chấp cho 3.046 CBGV, nhân viên vay vốn ngân hàng với số tiền 48,9 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị gia đình, làm kinh tế phụ; vận động CBGV-LĐ tham gia đóng góp xây dựng Quỹ tình nghĩa công đoàn ngành theo tinh thần tự nguyện với tổng số tiền là 91,9 triệu đồng, quỹ đã trợ giúp cho 61 lượt CBGV-NV ốm đau, tai nạn, qua đời với số tiền 82 triệu đồng. Quỹ “Mái ấm công đoàn” của LĐLĐ tỉnh, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, Báo Lao Động, đã hỗ trợ 12 giáo viên với tổng số tiền là 165 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà “Mái ấm công đoàn”. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm 34 CBGV bị bệnh nan y, số tiền 17 triệu đồng; Quỹ tình nghĩa công đoàn ngành thăm 42 CBGV bị bệnh phải điều trị dài ngày với số tiền 12,6 triệu đồng. CĐGD tỉnh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao ngành giáo dục, tuyển chọn vận động viên dự Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI năm 2010, đoạt hạng 3 toàn đoàn; tổ chức Hội thi Tiếng hát giáo viên lần thứ VIII nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ba là, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,  “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” được CBGV thực hiện tốt gắn với phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” của nữ CBGV. Cuối năm học 2009-2010 có 2.688 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố và tỉnh (tăng 349 so với năm học trước); 3 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 11 năm 2010; 7.364 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện; 52 sản phẩm, giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ III; 4.161 lượt cán bộ giáo viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, quản lý giáo dục, ngoại ngữ, tin học. Một số CBGV lớn tuổi cũng tham gia học thêm ngoại ngữ, tin học, ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp  dạy học, nâng cao chất lượng giờ dạy và hiệu quả công tác quản lý. Một số CĐCS chủ động tổ chức các lớp tin học cho giáo viên học, giúp giáo viên biết tự thiết kế giáo án điện tử phục vụ cho việc giảng dạy, trao đổi thông tin qua email và sưu tầm tư liệu qua mạng internet. Tính đến cuối năm học 2009-2010, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn các bậc học như sau: mầm non 18,46%; tiểu học 59%; THCS 46,4%; THPT 9,4%, tăng so năm học 2008-2009.

Bốn là, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được đẩy mạnh. Toàn ngành đã hoàn thành tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2010-2012 đúng nguyên tắc, thủ tục  theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong tháng 8-2010. Trong năm qua, toàn ngành đã kết nạp mới 446 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn ngành là 15.614 trên tổng số 15.996 CBGV, lao động; 503 CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc trên tổng số 511 CĐCS, đạt tỷ lệ 98,43%; không có CĐCS trung bình, yếu. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được quan tâm hơn, công đoàn ngành đã tổ chức 4 lớp tập huấn về Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp; phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm; quy trình tổ chức đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2010-2012; tập huấn nhanh cho chủ tịch CĐCS mới tham gia lần đầu (có 170 lượt cán bộ công đoàn tham dự); cử 13 UV BCH CĐGD tỉnh dự lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn do CĐGD Việt Nam tổ chức tại Vũng Tàu; đưa 40 cán bộ công đoàn học tập kinh nghiệm CĐGD tỉnh Lâm Đồng.

Với thành tích trên, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2009-2010. 

Phạm Nghi Tiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN