Một tấm gương phụ nữ xuất sắc

12/03/2014 - 07:21
Chị Hưng đang chăm sóc vườn dừa. Ảnh: N.G

Chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền… Đó là những đặc điểm rất đáng quý của chị Cung Hữu Hưng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 2 - xã Hưng Nhượng (Giồng Trôm).

Năm 1991, chị Hưng lập gia đình và cùng chồng ra ở riêng với hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đất ít và thiếu vốn nên anh chị phải đi làm thuê, làm mướn ở nhiều nơi. Tích lũy nhiều năm, khi có được số vốn nho nhỏ, anh chị bắt đầu chăn nuôi và trồng màu nhưng thất bại. Không nản chí, năm 1999, khi có người bán đất, chị Hưng bàn với chồng vay tiền mua đất để mở rộng diện tích, nhưng gia đình chị lại lâm vào cảnh khó khăn vì chưa có thu nhập ổn định.

Năm 2001, chị Hưng quyết định đi Đồng Nai làm thuê để kiếm tiền trả nợ. Sau 3 năm, chị đã tích cóp đủ số tiền, trả xong nợ vay và mua thêm 4 công đất ruộng. Trở về quê, chị Hưng bắt tay ngay vào việc phát triển kinh tế. Trên 6 công đất mua trước đó, chị Hưng trồng rau màu. Bằng sự siêng năng, chăm chỉ và đặc biệt là chịu khó học hỏi kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, bước đầu chị đã thành công, có thu nhập ổn định cho gia đình. Không dừng lại ở đó, chị Hưng bàn với chồng mướn thêm 8 công đất để tiếp tục trồng màu. Năm 2011, chị Hưng chuyển 6 công đất trồng màu sang trồng dừa. Sau 3 năm đầu tư chăm sóc, vườn dừa cho trái cùng với việc nuôi gà thịt, gia đình chị Hưng thu nhập bình quân mỗi năm trên 60 triệu đồng. 

Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, chị Hưng còn tích cực tham gia công tác Hội ở địa phương và nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2006, chị Hưng tham gia Hội Phụ nữ và được chị em hội viên tin tưởng bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp. Bắt tay vào việc, chị nhanh chóng củng cố, phát triển tổ chức Hội; lúc đầu ấp chỉ có 2 tổ với 40 hội viên, đến nay đã phát triển lên 12 tổ với trên 300 hội viên. Hàng tháng, chị đều tổ chức họp định kỳ để phổ biến đến chị em trong ấp các thông tin bổ ích, thiết thực, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em để hỗ trợ kịp thời. Từ năm 2008, nhận thấy có nhiều chị em khó khăn về vốn phát triển kinh tế, nên chị quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng giúp 6 hội viên, phụ nữ trong ấp, mỗi người được vay 500.000 đồng không tính lãi để mua phân bón, chăn nuôi... Đến nay, đã xoay vòng cho 36 chị được mượn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chị Hưng còn tích cực vận động thành lập câu lạc bộ từ thiện, thu hút được 27 hội viên tham gia. Khi có hội viên bị bệnh, thì mỗi hội viên sẽ góp 50 ngàn đồng để thăm bệnh; trường hợp gia đình hội viên có người mất thì mỗi hội viên sẽ góp 100 ngàn đồng để đi đám tang. Chị cũng thực hiện thành công mô hình dân vận khéo trong việc xây hồ chứa nước sạch. Hiện tại, toàn ấp có hơn 70 hồ chứa nước được xây từ nguồn vốn vận động của Chi hội Phụ nữ ấp. Hiện, chị đang vận động hội viên thực hiện tiết kiệm, mỗi tháng mỗi chị góp 5 ngàn đồng để xây dựng quỹ hoạt động của Hội.

Nhận xét về Chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp đầy nhiệt tình với công việc, bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hưng Nhượng, cho biết: Với vai trò là Chi hội trưởng, nhiều năm liền, chị Hưng đạt được các thành tích nổi bật. Trước đây, phong trào Hội ở ấp 2 còn rất hạn chế, còn bây giờ Chi hội được củng cố và thu hút đông đảo chị em tham gia. Bên cạnh đó, chị Hưng còn xây dựng mô hình mới: Mô hình “Chiếc áo nghĩa tình”, vận động chị em bỏ ống heo gây quỹ tình thương… nhằm giúp chị em vươn lên thoát nghèo. Năm 2013, toàn ấp có 58 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thì đến nay chỉ còn lại 30 hộ”.

Với những thành tích đạt được trong công tác Hội, vừa qua, chị Cung Hữu Hưng vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen với danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc (2006-2011). Đồng thời, nhiều năm liền, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ được giao.

Ngọc Giàu - Hoàng Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN