Một vòng quanh các trung tâm internet ở nông thôn

18/12/2012 - 18:30
Tại phòng net ở xã Long Hòa.

Bài viết xin chỉ đề cập đến hai trung tâm Internet do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Dự án BMGF (Bill and Melinda Gates của Hoa Kỳ tài trợ tại Việt Nam) triển khai cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Từ tháng 4-2012, Dự án “Xây dựng trạm cung cấp thông tin KH&CN phục vụ cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới…”, do Sở KH&CN làm chủ đầu tư, đã được triển khai cho 16/25 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Mỗi xã được Dự án trang bị 2 máy vi tính, máy in, ti-vi, máy chụp ảnh, bàn, tủ, ghế... Dự án được thực hiện trong hai năm (từ tháng 4-2012 đến tháng 4-2014), kinh phí do Bộ KH&CN tài trợ (gần 800 triệu đồng) và hoàn toàn miễn phí việc truy cập internet cho bà con nông thôn.

 Bà Bùi Ngọc Diễm - Thư ký Dự án cho biết, mục đích của Dự án là tạo ra được thư viện điện tử cho địa phương; đào tạo cán bộ cơ sở quản lý về thông tin, KH&CN; xây dụng cho địa phương một website kết nối mạng với Sở KH&CN; đào tạo cộng tác viên cho Sở về KH&CN. Theo bà Diễm, quan trọng nhất là địa phương được trang bị hệ thống kiến thức rộng rãi về KH&CN thông qua một cơ sở dữ liệu khá toàn diện, kết nối internet. Khi truy cập vào đây, người dân sẽ tiếp cận những kiến thức về KH&CN, các mô hình kinh tế, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt… để áp dụng vào sản xuất.

Từ tháng 7 đến tháng 9-2012, Dự án BMGF đã tài trợ cho tỉnh thành lập thư viện điện tử, trung tâm internet cộng đồng cho Thư viện Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre), 8 huyện và 12 xã; trong đó, có 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Thư viện Nguyễn Đình Chiểu được Dự án trang bị 40 máy vi tính; mỗi huyện được trang bị 10 máy vi tính (đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao); mỗi xã được trang bị 5 máy vi tính, máy in (đặt trong khuôn viên các xã).

Ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Nhơn (Ba Tri) cho biết, được Dự án tài trợ, địa phương đã xây dựng một phòng máy riêng, sạch sẽ, thoáng mát. Phòng máy mở cửa 24/24 giờ, kể cả thứ bảy và chủ nhật, do cán bộ Văn hóa - Thông tin phụ trách. Bà con vào truy cập mạng miễn phí hoàn toàn. Đặc biệt vào mùa thi, học sinh đến đây để xem điểm, thông tin về trường học, ngành nghề… rất tiện ích. Cán bộ xã có thêm kênh thông tin rất rộng và bổ ích cho công tác. Với việc truy cập nhanh, đầy đủ thông tin về mọi lĩnh vực, địa phương sẽ tiết kiệm được nguồn ngân sách hàng năm khi không cần phải mua tài liệu. Về kinh phí chi trả thuê bao mạng, hàng tháng, địa phương chỉ trả 30%, còn lại mạng Viettel hỗ trợ 70%.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - cán bộ Văn hóa - Thông tin xã Long Hòa (Bình Đại) cho biết, từ khi có phòng internet, học sinh tại địa phương vào truy cập rất đông, trau dồi thêm kiến thức cho các môn học: Toán, Anh văn, Lịch sử... Các cô chú là hội viên Hội Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… cũng thường xuyên vào mạng. Là điểm truy cập mạng miễn phí nên đôi lúc phòng máy không đủ sức phục vụ cho người dân. Tới đây, khi khu hành chính xã dời ra gần đường tỉnh 883 (ấp Long An), phòng internet sẽ phục vụ người dân tốt hơn.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích