Năm 2016 đã kết thúc, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh ra đời đúng 13 năm, một tổ chức từ thiện xã hội do ông Huỳnh Văn Cam (Lê Huỳnh) - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh sáng lập, cùng sự tham gia của một số cán bộ nghỉ hưu.
Bắt đầu từ một phòng khám miễn phí cho trẻ em nghèo đến
lúc thành lập Hội là quá trình xây dựng và liên tục phát triển đã để lại dấu ấn
đầy tình nghĩa.
Năm 2016 là năm tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ III của
Hội nhằm vào nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm trong
hoạt động. Ngay từ đầu nhiệm kỳ III, các cấp Hội sớm triển khai Nghị quyết Đại
hội và kế hoạch năm 2016. Công tác tổ chức Hội đã được kiện toàn với 41 ủy viên
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 11 vị, có 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch, Ban kiểm
tra 3 vị, hiện có 11 chi hội trực thuộc, với tổng số 1.460 hội viên. Hội đã phối
hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mở lớp tập huấn công tác từ thiện
cho 191 cán bộ phân hội.
Lễ trao học bổng Nhân Thiện của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Thạnh Phú. Ảnh: CTV
Năm 2016, dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nắng hạn kéo
dài, xâm nhập mặn gây nhiều tổn thất và ảnh hưởng không nhỏ trong sản xuất và đời
sống nhân dân, nhất là đối tượng nghèo, nhưng với tinh thần thiện nguyện, vì lợi
ích của nhân dân, vì người nghèo khó, các cấp Hội luôn phát huy thành quả của
những năm qua cùng chung tay chia sẻ, góp phần vào công tác an sinh xã hội của
tỉnh nhà. Đó là vận động phẫu thuật 58 ca bệnh tim (có 25 người lớn); phẫu thuật
mắt cho 916 bệnh nhân do đục thủy tinh thể; trao 2.914 suất học bổng và cho 27
sinh viên vay lãi suất 0%; vận động trao tặng 215 nhà tình nghĩa, tình thương,
nhà Mái ấm trái tim; khám bệnh và cấp thuốc cho trên 37 ngàn lượt người, trong
đó đã gắn 209 chân giả cho người tàn tật; cấp 379 xe lăn, xe lắc cho người khuyết
tật; các bếp ăn từ thiện đã cấp trên 574 ngàn suất ăn miễn phí cho bệnh nhân
nghèo và người nhà nuôi bệnh ở các bệnh viện; giúp 592 trường hợp bệnh ngặt
nghèo và cấp cứu; các chi hội, phân hội vận động 55.300 phần quà và 32 tấn gạo
nhân dịp lễ, tết; trên 500 phần thuốc Đông y, thực phẩm chức năng. Ngoài các hoạt
động trên, Hội và các chi hội đã vận động và tổ chức trao trên 4 ngàn thẻ bảo
hiểm y tế cho hộ cận nghèo, xây dựng 27 cầu nông thôn theo chuẩn nông thôn mới,
giúp áo quan cho người nghèo khó khi qua đời.
Đặc biệt, từ sau đại hội, Ban Thường trực Hội nhận thấy cần
có biện pháp giúp người nghèo có dụng cụ trữ nước uống trong mùa nắng hạn gay gắt.
Hội đã xây dựng chương trình vận động trữ nước ngọt mang tính chất thí điểm cho
các huyện: Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại và Giồng Trôm, đã cấp 4.500 thùng nước lọc,
1 máy lọc nước, 22 giếng công cộng, 40 giếng gia đình và 619 ống hồ.
Năm 2016, các chi hội: TP. Bến Tre, Ba Tri, Chợ Lách, Thạnh
Phú, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam vận động tài trợ đạt từ 5 -
10 tỷ đồng; riêng Tỉnh hội đã vận động qua các chương trình trên 12 tỷ đồng.
Năm thứ 13 cũng là năm đầu tiên của Đại hội đại biểu lần
thứ III Hội đã vận động và mang đến cho bà con nghèo thụ hưởng 76,9 tỷ đồng. 13
năm qua, Hội đã vận động chăm lo cho người nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi với
số tiền 436,8 tỷ đồng.
Xin chân thành tri ân các nhà tài trợ gần xa đã cùng chia
sẻ và đồng hành với Hội; xin ghi nhận và biểu dương hội viên của Hội đã hết sức
mình góp phần vào công tác an sinh xã hội; xin cảm ơn các ban, ngành, đoàn thể
và lãnh đạo các cấp đã chỉ đạo và phối hợp để các cấp Hội hoạt động đạt được hiệu
quả nêu trên.
Đây là món quà xuân thứ 13 của Hội góp phần mừng Xuân
Đinh Dậu, mừng Đảng quang vinh.