Đó là tuyên bố của Tổng thống Iraq Jalal Talabani trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền thông CNN.
Trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông CNN ngày 7/10 tại Washington (Mỹ), Tổng thống Iraq Jalal Talabani tuyên bố đến cuối năm 2008, Mỹ có thể rút hơn 100.000 lính khỏi Iraq, nhưng cần giữ lại 3 căn cứ lâu dài.
Tổng thống Talabani nói rằng, ông muốn lực lượng Mỹ duy trì các căn cứ ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Iraq để giúp huấn luyện lực lượng Iraq cũng như "ngăn cản các nước láng giềng can thiệp".
** Liên quan đến vấn đề trên, cuối tuần qua, Tư lệnh Mỹ tại Iraq, tướng David Petraeus đã cáo buộc Iran hỗ trợ vũ khí, cung cấp tài chính, hướng dẫn các nhóm nổi dậy Iraq và chỉ đạo một số vụ tấn công lính Mỹ ở Iraq. Ngoài ra, tướng Petraeus còn cho rằng, Đại sứ Iran tại Baghdad Hassan Kazemi-Qomi là một thành viên cao cấp của nhánh vũ trang Qods Force thuộc lực lượng "Vệ binh cách mạng Iran "mà Lầu Năm góc coi là "tổ chức khủng bố". Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ cáo buộc trên của Tướng Petraeus, coi nó "vô căn cứ" và "không có gì mới".
Cũng trong ngày 7/10, hai cửa khẩu nằm giữa khu vực tự trị của người Kurd với Iran đã được mở trở lại. Cách đây hai tuần, ngày 24/9, Iran đã đóng những cửa khẩu này để phản đối việc lực lượng Mỹ tại Iraq bắt giữ một công dân Iran với lời buộc tội đối tượng này là thành viên Qods Force và vận chuyển lậu bom mìn vào Iraq cho lực lượng nổi dậy. Iran cho rằng, việc bắt giữ này là hành động vi phạm luật quốc tế.