Quan hệ Việt -
Mỹ đã bình thường hóa hoàn toàn
Phát biểu mở đầu buổi
họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: "Về quan hệ song phương, các
vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, chúng tôi đã trao đổi về
tuyên bố chung đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ tháng 7-2013 và tuyên bố về
tầm nhìn chung tháng 7-2015 của lãnh đạo cấp cao hai nước".
"Chúng tôi nhất
trí đánh giá quan hệ hai nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều bước tiến
quan trọng. Hai bên cam kết thực hiện các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau".
"Trong chuyến
thăm chính thức Việt Nam lần này của ngài Tổng thống Obama, Việt Nam và Mỹ đã
ra tuyên bố chung, nhất trí tăng cường quan hệ đối tác toàn diện theo hướng
thực chất, sâu sắc, hiệu quả hơn. Hai bên nhất trí lấy hợp tác phát triển
làm trọng tâm trong quan hệ hai nước".
"Nhân chuyến
thăm, hai bên đã đạt được một số kết quả và thỏa thuận quan trọng về kinh
tế, thương mại, y tế, nhân đạo, giáo dục đào tạo, thực thi pháp luật
và tư pháp..."
"Hai bên nhất trí
sẽ ưu tiên cao hơn việc giải quyết hậu quả chiến tranh và cam kết tiếp tục hợp
tác tích cực trong vấn đề này. Mỹ sẽ hợp tác với Việt Nam để tẩy độc dioxin tại
sân bay Biên Hòa sau khi hai nước kết thúc thành công dự án tẩy độc tại sân bay
Đà Nẵng".
"Việt Nam đánh
giá cao quyết định của Mỹ, gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương
đối với Việt Nam. Việc này cho thấy quan hệ hai nước đã được bình thường hóa
hoàn toàn".
"Ngài Tổng thống
Obama và tôi cũng đã trao đổi về phương hướng quan hệ giữa hai nước trong thời
gian tới và các biện pháp nhằm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc xây dựng lòng tin và ưu tiên trong hợp tác phát triển bao gồm
kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và ứng
phó với biến đổi khí hậu".
"Hai bên khẳng
định nỗ lực sớm thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
TPP".
"Về các vấn đề
khu vực và thế giới, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu
vực và quốc tế. Phía Mỹ hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao
APEC 2017, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc".
"Chúng tôi cũng
trao đổi các vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây,
khẳng định tiếp tục hợp tác giải quyết biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững nguồn
nước sông MeKong. Chúng tôi tin tưởng rằng sự phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ
không chỉ lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần tăng cường quan hệ ASEAN - Mỹ,
đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình
Dương và trên thế giới".
"Tôi chân thành
cảm ơn thiện chí và những đóng góp quan trọng của cá nhân ngài Tổng thống
Obama, các nhà lãnh đạo Mỹ, bạn bè và nhân dân Mỹ cho quá trình bình thường hóa
quan hệ và phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ".
"Tôi xin chúc
chuyến thăm thành công với những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước, con người, văn
hóa và lòng mến khách của nhân dân Việt Nam. Xin cám ơn các bạn phóng viên Mỹ,
Việt Nam và các bạn phóng viên quốc tế có mặt tại đây".
Việt Nam luôn tôn
trọng nhân quyền
Trả lời câu hỏi về vấn
đề nhân quyền, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: "Chúng tôi tôn trọng
nhân quyền. Chúng tôi đang tiếp tục thể chế hóa cụ thể quyền con người. Trong
30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt nhiều thành tựu trong
các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, trong đó có các vấn đề liên quan đến
quyền con người, quyền công dân, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá
cao".
"Một trong những
ví dụ minh chứng điển hình là Việt Nam được bầu vào Ủy ban Nhân quyền của Liên
Hiệp Quốc. Cũng như ngài tổng thống Obama phát biểu, giữa hai nước Việt Nam và
Hoa Kỳ cũng có một số sự khác biệt trên các vấn đề, trong đó có vấn đề nhân
quyền, chúng tôi nghĩ rằng trên cơ sở tôn trọng với tinh thần hiểu biết lẫn
nhau giữa hai nước, cần tiếp tục mở rộng đối thoại, trên cơ sở đó để làm giảm
thiểu những khác biệt trên các lĩnh vực nói chung, trong đó có vấn đề nhân
quyền".
Gỡ bỏ hoàn toàn cấm
vận vũ khí là tiến trình bình thường
Ông Obama nói
"Xin chào" bằng tiếng Việt rồi khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục quan
tâm lâu dài ở cả khu vực Thái Bình Dương. Ông nói, Mỹ và VN nhất trí
nâng cao quan hệ hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Hai nước ký hiệp định khung hòa
bình. Ông vui mừng khi trường đại học Fulbright được cấp phép hoạt động
và đánh giá cao việc Việt Nam cấp thị thực một năm và nhiều lần cho Mỹ.
Tổng thống Mỹ Obama
cũng đã công bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho VN.
Trả lời câu hỏi của
phóng viên, gỡ bỏ cấm vận vũ khí có phải xuất phát từ mong
muốn của Mỹ nhằm tăng cường năng lực quân sự cho Việt Nam trước
sự răn đe của Trung Quốc ở biển Đông, ông Obama khẳng định: Gỡ bỏ cấm
vận bỏ vũ khí không phải nhằm vào Trung Quốc mà đây là kết quả
của tiến trình bình thường hóa quan hệ của hai nước.
Ông Obama nhấn mạnh:
"Chúng ta đã trải qua những đối thoại khó khăn. Chúng tôi đánh giá rất cao
hàng loạt nghị sĩ Mỹ như John Kerry và John McCain trong việc thuc đẩy đối
thoại với Việt Nam. Trong thời gian qua, chúng ta thấy quan hệ giữa Việt Nam và
Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc và mở rộng hơn".
"Rõ ràng chúng ta
không nên duy trì lệnh cấm vận nào cả. Tôi nghĩ, chúng tôi đã rất cân nhắc
khi đưa ra quyết định này. Bởi việc gỡ bỏ lệnh cấm này sẽ tạo thuận lợi cho
Việt Nam mua vũ khí từ Hoa Kỳ và từ các đồng minh của chúng tôi".
"Tất nhiên chúng
tôi sẽ giám sát rất chặt chẽ để mua bán vũ khí giữa các nước. Chúng tôi không
muốn lệnh cấm này gây chia rẽ mối quan hệ giữa hai nước. Hai bên đã nỗ lực
xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh, quốc phòng,
tôn trọng lợi ích chung, khích lệ đối thoại hợp tác quân sự giữa hai nước
trong thời gian vừa qua. Hoa Kỳ cử nhiều tàu hải quân đến các cảng của
Việt Nam. Chúng tôi muốn mối quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc
hơn".
"Để đối phó với
thiên tai, sẽ có những lúc tàu hải quân Hoa Kỳ đến thăm các cảng của Việt
Nam. Chúng tôi có mối quan tâm chung liên quan đến vấn đề an ninh hàng hải
giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Có thể Việt Nam và các nước ASEAN chấp nhận lời mời
tham dự Sunlands. Và chúng tôi có tuyên bố chung về vấn đề an ninh hàng
hải. Các nước phải tuân thủ vấn đề tự do hàng hải".
"Liên quan đến
vấn đề biển Đông, Hoa Kỳ không ủng hộ bất kỳ bên tranh chấp nào. Các bên giải quyết
vấn đề biển Đôgn bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ
sẽ tiếp tục cử máy bay đến các vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép. Chúng
tôi hy vọng các bên tranh chấp giải quyết tranh chấp hòa bình".
"Gỡ bỏ cấm
vận vũ khí nhằm mục đích thay đổi bản chất mối quan hệ hợp tác giữa hai
nước chúng ta. Tất nhiên là chúng tôi cũng còn có nhiều quan
điểm chưa thực sự thống nhất. Chúng tôi quan tâm đến các cam kết của Việt
Nam trong TTP như cải cách luật pháp, cải thiện tiêu chuẩn lao động, nhưng nó
không liên quan đến quyết định của Hoa Kỳ gỡ bỏ vũ khí sát thương cho Việt
Nam".
Lạc quan về triển vọng
TPP
Hãng
tin Bloomberg đặt câu hỏi: "Có thể nói rằng, quan hệ đối tác giữa hai
nước, dường như là được thúc đẩy. Chúng tôi thấy rằng việc ký kết các hiệp
định thỏa thuận thương mại lớn, Hiệp định TPP sẽ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua
hay không?"
Ông Obama trả lời:
"Một số Thượng nghị sĩ đang thúc đẩy tiến trình TPP. Bất kỳ hoạt động
thương mại nào cũng trải qua giai đoạn đón đầu. Trong Quốc hội, Thượng viện,
có nhiều ý kiến thuận tình, nhất là trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tôi tin tưởng nó sẽ được hoàn thành vì nó tốt cho Mỹ, cho khu vực và cho cả thế
giới.
Tôi nhấn mạnh đây là
khu vực tăng trưởng mạnh nhất thế giới, đó là Châu Á Thái Bình Dương, là thị
trường tốt nhất cho Mỹ. Tất cả các quốc gia đều muốn xuất khẩu đến khu vực này.
Chúng tôi có thể giảm thuế, có thể bán hàng hóa của Mỹ.
Có nhiều người than
phiền, là một quốc gia, một nền kinh tế lớn nhất, chúng ta muốn điều kiện lao
động được cải thiện, đáy là những đòi hỏi của TPP. Đấy là những điều bắt
buộc để đảm bảo quyền lợi của lao động, đảm bảo môi trường.
Điều đó có nghĩa là
chúng ta cần phải hợp tác với những nước như Việt Nam. Chúng ta phải tạo ra
những kết quả tốt. Chúng ta không phải lo lắng gì về những hiệp định thương
mại. Tôi nghĩ nếu không thực hiện được TPP, chúng ta sẽ trong tình trạng tồi tệ
hơn.
Nếu thông qua TPP nó
đem lại rất nhiều lợi ích. Tất nhiên, thông qua các hiệp định thương mại tự do
bao giờ cũng phức tạp. Tôi tin tưởng nó sẽ được thông qua.
Nói về quan hệ song
phương, chúng ta được thực hiện một cách đầy đủ. Đó là những giá trị chúng ta
có thể phản bác với những người phản đối cho rằng TPP không đem lại lợi ích.
TPP giúp chúng ta có một khuôn khổ, các nước không được phá giá tiền tệ một
cách có lợi cho quốc gia đó. Nó giúp thúc đẩy kinh tế VN nói riêng và Châu Á
Thái Bình Dương nói chung.
Chúng tôi đang tích
cực phê chuẩn TPP, TPP là liên kết thương mại có ý nghĩa quan trọng, góp phần
duy trì sự năng động, có vai trò đầu tư trong việc thúc đẩy tăng trưởng ở Châu
Á - Thái Bình Dương.
VN và các quốc gia đã
thỏa thuận thu hẹp các khác biệt, đó là nỗ lực của 12 quốc gia thành viên,
không riêng gì quốc gia nào. VN đang tích cực phê chuẩn và cam kết thực hiện
những quy định của TPP.
Việt Nam là quốc
gia nhiều tinh thần khởi nghiệp
Trả lời câu hỏi của
đài truyền hình Việt Nam vì sao lại quyết định đi thăm Việt Nam vào cuối
nhiệm kỳ, ông Obama nói: "Tôi muốn được thăm Việt Nam từ sớm hơn,
nhưng chúng tôi lại muốn dành cái tốt đẹp nhất cho điều cuối cùng.
Tôi có thể có dịp quay lại Việt Nam và thăm đất nước tươi đẹp của các
bạn".
"Lý do tôi có mặt
tại đây, chuyến thăm đóng vai trò cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với hai nước
mà còn cả thế giới. Chúng tôi thấy cách đây một vài thế hệ, chúng ta là cựu thù
và bây giờ chúng ta là những người bạn".
"Việt Nam có tăng
trưởng rất ấn tượng trong khu vực. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực
tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Châu Á - Thái Bình có đầy tinh thần khởi
nghiệp, kinh doanh, nhiều công ty, nhiều việc làm, Hoa Kỳ rất mong muốn là một
phần của khu vực".
"Chúng tôi muốn
đảm bảo rằng khi mà Việt Nam phát triển hơn, những người trẻ của Việt Nam có
nhiều cơ hội gặp gỡ với những người trẻ ở Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác thương
mại, khoa học kỹ thuật vì điều đó tốt cho cả hai nước".
"Một điều rất
quan trọng, chúng tôi mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác với
các tổ chức đa phương như ASEAN, cấp cao Đông Á, chúng ta đã thấy sự tiến triển
hợp tác để ứng phó với biến đổi khí hậu, bệnh dịch, xây dựng một trật tự
khu vực tốt hơn cho cả hai, cùng nhau chúng ta sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn.
Chúng ta mong muốn giai đoạn tiếp theo giữa hai nước sẽ là giai đoạn phát triển
quan trọng".
Trước đó, trả lời câu
hỏi của một nhà báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: Mỹ là nhà đầu tư lớn thứ
7 và hi vọng sẽ là nhà đầu tư lớn nhất với VN. Quan hệ song phương hai nước sẽ
tiếp tục phát triển, đặc biệt sau hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương
TPP.
Về hợp tác giáo dục
đào tạo, hai nước cũng đạt được nhiều bước tiến quan trọng, mở đại học
Fulbright... Số du học sinh tại Mỹ tăng 56 lần, lên 28.000 du học sinh, đứng
đầu các nước ASEAN.
Về quan hệ quốc phòng
an ninh, cũng đang trên đà phát triển. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
được làm thực chất hơn, bắt đầu giai đoạn một tại Đà Nẵng và tiếp tục triển
khai giai đoạn hai tại nhiều điểm, trong đó có sân bay Biên Hòa.
Cùng với đó là bước
tiến quan trọng song phương. VN và Mỹ đang và sẽ tăng cường phối hợp trong khu
vực và quốc tế, thông qua các diễn đàn quốc tế.
Những bước tiến triển
nêu trên được bắt nguồn tự thực tế hai bên ngày càng chia sẻ, quan tâm đặt trên
nền tảng lợi ích chung, nghiêm túc thực hiện tôn trọng chủ quyền lãnh thổ...
Chuyến thăm lần này
của Tổng thống Obama sẽ tạo thêm động lực mới cho sự phát triển của VN - Mỹ,
đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững ở châu Á - Thái Bình Dương và trên
thế giới.