 |
Du khách Mỹ chụp ảnh lưu niệm cùng một chiếc xe hơi cổ ở Havana. Ảnh Reuters |
Các quan chức Mỹ ngày 16-2 đã đến Cuba để kí thỏa thuận cho phép khôi phục đường bay trực tiếp giữa hai bên, lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua.
Đây được xem là thỏa thuận thương mại lớn nhất giữa Mỹ - Cuba kể
từ khi tiến trình bình thường hóa quan hệ được khởi động hơn một năm trước.
Chính quyền của Tổng
thống Obama đang mong muốn thúc đẩy các bước tiến thương mại và ngoại giao với
Cuba trước khi Tổng thống Mỹ Obama rời nhiệm sở.
Thỏa thuận hàng không
dân dụng này có thể là thỏa thuận thương mại lớn nhất giữa Mỹ và Cuba kể từ khi
hai bên thông báo bắt đầu bình thường hóa quan hệ vào cuối năm 2014.
Theo các quan chức Mỹ, đây là một cơ hội quan trọng giúp thúc
đẩy giao lưu giữa hai nước, thực hiện hóa mục tiêu của Tổng thống Mỹ xây dựng
mối quan hệ với Cuba.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mark Toner cho biết: “Ngày 16-2
, Mỹ và Cuba chính thức kí một thỏa thuận hai bên đã đạt được vào tháng
12/2015, tái khởi động lịch trình dịch vụ hàng không Mỹ-Cuba.
Thỏa thuận mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những
người Mỹ muốn đến thăm Cuba. Đây cũng là một bước tiến quan trọng hướng đến
việc thực hiện hóa chính sách của Tổng thống Mỹ đối với Cuba”.
Hiện các hãng hàng không Mỹ thực hiện khoảng 20 chuyến bay mỗi
tuần tới Cuba theo dạng đặt hàng. Tuy nhiên, đây không phải là các chuyến bay
thương mại, tức là vé không được bán trực tiếp cho khách hàng. Chỉ những người
thuộc diện 12 hạng công dân Mỹ được phép thăm Cuba mới được đăng ký sử dụng dịch
vụ này.
Ngay sau khi thỏa thuận này có hiệu lực, các hãng hãng không của
Mỹ có 15 ngày đệ đơn lên Bộ Giao thông Vận tải Mỹ về các lộ trình mà họ muốn
bay. Các quan chức Mỹ cho biết, họ có thể đưa ra quyết định hãng hàng không nào
được thực hiện chuyến bay tới Cuba vào mùa Hè này và các hãng hàng không có thể
bán vé bắt đầu từ mùa Thu tới.
Với việc ký thỏa thuận
khôi phục đường bay trực tiếp, Cuba hy vọng lượng du khách Mỹ tới quốc đảo này
sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Chính phủ Mỹ ngày 15-2 cũng cấp phép cho một
công ty của Mỹ sản xuất máy kéo giá rẻ tại Cuba. Đây có thể là nhà chế tạo đầu
tiên của Mỹ mở chi nhánh tại Cuba kể từ sau cuộc cách mạng năm 1959./.