Mỹ, Kazakhstan tăng cường hợp tác quân sự

02/02/2008 - 05:04
Bản đồ Kazakhstan.

Mỹ đã ký kết một hiệp định hợp tác quân sự mới với Kazakhstan hôm 1/2 với lời hứa giúp các lực lượng vũ trang của nước này đạt các tiêu chuẩn của Nato. Theo các nhà phân tích, hiệp định chắc chắn sẽ làm Nga khó chịu.

Trong chuyến thăm Kazakhstan, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mitchell Shivers, đã ký hiệp định hợp tác 5 năm với Kazakhstan. Theo hiệp định này, Mỹ sẽ trợ giúp Kazakhstan về nhiều vấn đề, từ cải cách quân đội, trang thiết bị cho tới huấn luyện.

’’Hiệp định này đánh dấu sự mở rộng quan hệ đối tác giữa hai nước chúng ta. Là một thành viên Nato, Mỹ cam kết giúp Kazakhstan cải cách quân đội bằng trang thiết bị và huấn luyện để đạt chuẩn ngang bằng các thành viên Nato’’, ông Shivers nói.

Kazakhstan đã thừa hưởng sức mạnh quân sự từ Nga và hầu hết các hợp đồng quốc phòng của nước này được ký với Nga. Mọi sự xa rời truyền thống này sẽ làm Nga phật ý, nước coi Trung Á nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga. Mối quan hệ giữa Kazakhstan và Moscow đã nguội lạnh trong năm qua khi quốc gia Trung Á nhiều giàu mỏ này cố gắng theo đuổi một chính sách ngoại giao độc lập hơn.

Từ lâu, Nga đã chỉ trích sự mở rộng quân sự của Nato về phía đông, coi đó là sự trở lại thời kỳ Chiến tranh lạnh. Nga cũng tỏ ý tức giận khi Ukraine có những bước đi đầu tiên để trở thành thành viên Nato vào tháng này.

Kazakhstan đã gửi một nhóm kỹ sư quân sự tới trợ giúp Mỹ ở Iraq - một hành động tượng trưng cho sự ủng hộ của Kazakhstan đối với phương Tây. Tuy nhiên, Kazakhstan cũng đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục mua khí tài từ Nga. Washington đã tỏ ý quan tâm tới kế hoạch của Kazakhstan tăng cường lực lượng hải quân ở biển Caspian để bảo vệ các mỏ dầu ngoài khơi của nước này cũng như kế hoạch đa dạng các nguồn nhập khẩu vũ khí.

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN