Xung đột vũ trang suýt nữa đã xảy ra giữa Colombia với hai quốc gia láng giềng Ecuador và Venezuela hồi đầu tháng trước. Sau khi Colombia tấn công một căn cứ của lực lượng ly khai bên trong lãnh thổ Ecuador vào ngày 1.3, Ecuador đã nổi giận. Căng thẳng đã bao trùm khu vực với việc Ecuador cùng đồng minh Venezuela huy động quân lên vùng biên giới giáp Colombia. Tình hình chỉ dịu đi sau khi một loạt các quốc gia Mỹ La-tinh vào cuộc hòa giải. Cái bắt tay giữa Tổng thống Colombia Alvaro Uribe và người đồng nhiệm Ecuador Rafael Correa tại hội nghị các nước châu Mỹ sau đó được ca ngợi như một biểu tượng của hòa giải. Thế nhưng, căng thẳng vừa lắng xuống một thời gian thì bùng phát trở lại, với một mức độ hết sức nghiêm trọng.
Bắt đầu là việc Ecuador xác định một công dân của mình tên là Franklin Aisalla đã bị quân đội Colombia bắn chết trong một cuộc truy quét quân ly khai. Ngày 27.3, Tổng thống Correa nói ông sẽ không để cho những kẻ giết Aisalla thoát khỏi sự trừng phạt, theo AP. Tiếp đó, vào ngày 31.3, Colombia lại cáo buộc máy bay trực thăng chiến đấu của Ecuador vi phạm không phận của mình. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quân đội Colombia nói một trực thăng Gazelle của Ecuador đã bay vào vùng trời Colombia hôm 30.3. Colombia đã điều hai trực thăng chiến đấu bay lên chặn đường, ép máy bay lạ đáp xuống. Sau đó, máy bay Ecuador cất cánh trở lại và bay về nước. Sự vụ trên đã được phía Ecuador xác nhận với lời biện hộ rằng đó là một sự sơ suất.
Không khí căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng này sau đó tiếp tục leo thang khi Ecuador nộp hồ sơ kiện Colombia lên tòa án quốc tế ở The Hague, Hà Lan. Hãng tin Reuters cho biết Ecuador kiện việc Colombia dùng máy bay phun thuốc diệt cỏ phá hủy các khu vực trồng coca, loại cây có thể dùng để bào chế ma túy, ở bên trong lãnh thổ Ecuador. Đơn kiện cáo buộc Colombia đã phun thuốc gây thiệt hại mùa màng cũng như sức khỏe người dân Ecuador. "Ecuador yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng việc Colombia phun thuốc diệt cỏ như vậy là vi phạm chủ quyền Ecuador", Ngoại trưởng Maria Salvador phát biểu. Bà Salvador còn yêu cầu Colombia chấm dứt ngay việc phun thuốc ở các khu vực gần biên giới hai nước và Colombia phải bồi thường cho những tổn thất mà Ecuador gánh chịu do việc làm này gây ra. Colombia trước sau vẫn nói rằng phương pháp phun thuốc của mình an toàn.
Tiến trình xử lý vụ kiện của tòa án quốc tế sẽ kéo dài nhiều năm và không thể dự đoán phần thắng sẽ nghiêng về bên nào. Tuy nhiên, vụ kiện tụng mới nhất này cùng với một loạt tranh cãi gần đây cho thấy những mâu thuẫn kinh niên giữa Colombia, một quốc gia thân Mỹ, với Ecuador và một số nước khác trong khu vực đang ở mức nghiêm trọng. Những mâu thuẫn này không dễ gì được hóa giải một sớm một chiều.